Khởi tố cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Gia Lai CTC

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 1-1, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46), Công an tỉnh đối với ông Đinh Vạn Dũng, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai (CTC) về tội “Trốn thuế” theo điều 161 Bộ luật Hình sự. Cùng bị khởi tố bị can với ông Dũng về hành vi trốn thuế còn có các ông Nguyễn Trần Hanh-cựu Tổng Giám đốc và ông Đặng Văn Chính-cựu Kế toán Công ty CTC.
 

Ảnh internet
Ảnh internet

Trước đó, từ đơn tố cáo của cán bộ, viên chức công ty này, cơ quan điều tra Công an tỉnh đã vào cuộc và xác định quá trình thoái vốn từ Công ty Cổ phần Gia Lai CTC sang cho đối tác mới (thực chất là bán tài sản) có hành vi gian lận thuế với số tiền lớn trong khoảng thời gian dài, đến khi "bán" công ty cho đối tác khác. Từ đó Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho 3 cá nhân trên được tại ngoại.

Lê Văn Nhung

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

(GLO)- Chiều 10-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ tới thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024).
Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

(GLO)-

94 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đôi tai không còn nghe rõ, nhưng ký ức về những ngày tham gia giải phóng Điện Biên vẫn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Lưu Thế Quý (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

(GLO)- Bằng nhiều hoạt động mang tính thiết thực, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch) đã giúp nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ dân người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.