Phụ nữ tỉnh Gia Lai-Stung Treng chung tay vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mối quan hệ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai và Stung Treng (Vương quốc Campuchia) trong những năm qua không ngừng được xây dựng, củng cố, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 địa phương.

Năm 2022 đánh dấu 55 năm Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, phụ nữ 2 nước đã có nhiều hoạt động góp phần vun đắp tình hữu nghị gắn bó bền chặt giữa 2 dân tộc. Là địa bàn có đường biên giới với Campuchia, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Gia Lai cùng với Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Stung Treng tăng cường mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài”. Phụ nữ 2 địa phương đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa 2 dân tộc.

 Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Duy Linh
Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Duy Linh



Năm 2018, chương trình phối hợp giữa Hội Phụ nữ 2 tỉnh lần đầu tiên được ký kết. Sau đó, nhiều hoạt động phối hợp, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm cũng đã được triển khai. Hội LHPN tỉnh đã trao tặng hàng trăm triệu đồng hỗ trợ Hội Phụ nữ tỉnh Stung Treng mua sắm trang-thiết bị văn phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tặng nhà “Mái ấm tình thương” cho một phụ nữ nghèo của tỉnh Stung Treng; tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn kết hôn với người Campuchia và các gia đình có công nuôi dưỡng cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tham gia chiến đấu trên đất bạn Campuchia.

Tiếp sau đó, năm 2019, Hội Phụ nữ tỉnh Stung Treng tổ chức đoàn sang thăm tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, Hội Phụ nữ 2 tỉnh cũng có nhiều hoạt động và phong trào cụ thể hướng về chị em phụ nữ các xã biên giới, duy trì hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, “Phụ nữ tham gia phòng-chống vượt biên, xâm nhập trái phép”, “Phòng-chống mua bán phụ nữ, trẻ em” tại các xã biên giới… Đặc biệt, Sở Công tác phụ nữ tỉnh Stung Treng đã tuyên truyền, vận động người dân, phụ nữ giúp đỡ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam.

Theo thời gian, mối quan hệ gắn bó giữa phụ nữ 2 tỉnh không ngừng được củng cố, phát triển. Mới đây, đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh Gia Lai có chuyến thăm, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với Hội Phụ nữ tỉnh Stung Treng. Đây cũng là hoạt động chào mừng “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022”. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Sở Công tác phụ nữ tỉnh Stung Treng tổ chức sơ kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025. Trong chuyến công tác này, Hội Phụ nữ 2 tỉnh đã tặng cho nhau những món quà lưu niệm, giao lưu ẩm thực để tăng cường sự hiểu biết về truyền thống, bản sắc văn hóa, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh còn thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách nuôi dưỡng quân tình nguyện Việt Nam, hội viên phụ nữ nghèo của 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri; thăm và tặng quà Hội người gốc Việt, lớp học của con em người Việt tại tỉnh Ratanakiri. Các hoạt động của chuyến công tác góp phần củng cố, nối dài sợi dây đoàn kết, gắn bó giữa phụ nữ 2 nước từng được xây dựng trước đó.

Bà Rơ Chăm H'Hồng-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai-chia sẻ: Trong chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025, hai bên đã thống nhất một số nội dung quan trọng như: Tăng cường truyền thông để người dân nói chung, phụ nữ 2 tỉnh nói riêng hiểu rõ truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa 2 dân tộc; qua đó gìn giữ, vun đắp, củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống. Thực hiện những cam kết liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới và phát triển cho người dân 2 tỉnh nói chung, phụ nữ nói riêng. Thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về sự tiến bộ của phụ nữ, phòng-chống mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em. Tổ chức các hoạt động tương trợ hội viên 2 tỉnh thực hiện xóa đói giảm nghèo, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội. Tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động, sự kiện quốc tế. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động hội viên phụ nữ tích cực cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia về nước.

 

MINH CHÂU
 

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Thế Phụng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ảnh Nguyễn Sang

Ayun Pa có tân Chánh Văn phòng HĐND-UBND

(GLO)- Sáng 28-3, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa
Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.