Cán bộ địa chính vướng lao lý vì tham nhũng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Pleiku Nguyễn Đình Chung cho biết, ông vừa ký Công văn số 96-CV/UBKTTU gửi Công an TP. Pleiku đề nghị điều tra làm rõ hành vi “tham nhũng” của ông Lê Thành Đông-công chức địa chính-xây dựng xã Trà Đa.

Kết quả xác minh của cơ quan này thể hiện, từ năm 2011 đến nay, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, Đông đã nhận tiền của 9 cá nhân để môi giới làm thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn phường Yên Thế, xã Trà Đa (nơi cán bộ này công tác), với tổng số tiền hơn 568 triệu đồng. Theo điều tra của chúng tôi, về kinh phí cho việc “chạy” bìa đỏ, trong 9 cá nhân trên, người thấp nhất ông Đông nhận 2,5 triệu đồng, người cao nhất lên đến 420 triệu đồng. Tố cáo của ông Lê Đình Hoàng (trú TP. Pleiku) thể hiện, vào năm 2011, có 10 hộ dân ở tổ 8, phường Yên Thế có nhu cầu làm bìa đỏ. Khi họ liên hệ với chính quyền để làm thủ tục thì gặp cán bộ địa chính-xây dựng Lê Thành Đông. Qua nghiên cứu hồ sơ, ông Đông hứa sẽ tạo điều kiện giúp đỡ. Xét thấy điều kiện đi lại xa và được ông Đông hứa sẽ hoàn thành thủ tục như nộp thuế, lệ phí… ông Hoàng đã giao cho ông Đông tổng cộng 420 triệu đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong thời gian làm thủ tục, ông Hoàng đã nhiều lần liên hệ nhưng ông Đông cứ lần lữa hứa hẹn rồi im bặt. Mãi đến năm 2013, khi ông Đông chuyển công tác về xã Trà Đa, ông Hoàng lại liên lạc thì vị cán bộ địa chính lúc này mới lật đật mang hồ sơ đến trả và nói rằng không làm được. Khi ông Hoàng yêu cầu trả lại tiền thì ông Đông cũng lại giở trò hứa hẹn. Cho đến tháng 3-2014, ông Đông mới mang trả cho ông Hoàng được 220 triệu đồng, số còn lại vẫn nợ cho đến nay. Còn theo lời bà Trần Thị Hà Trâm-kế toán Công ty Đức Minh (Khu Công nghiệp Trà Đa), khoảng tháng 1-2014, theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công ty, bà đã lập phiếu chi cho ông Đông với số tiền 40 triệu đồng để làm giấy tờ nhà đất cho ông Lê Thanh Sơn tại thôn 4, xã Trà Đa. Ông Đông hứa sau 1 tháng sẽ hoàn thành việc này thế nhưng mãi đến tháng 3-2014, khi được hỏi thì vị cán bộ địa chính lại nói rằng… không làm được. Sau đó, ông Đông mang hồ sơ đến trả nhưng về số tiền thì lại than rằng, gia đình đang gặp khó khăn. Bà Trâm đã đề nghị chính quyền yêu cầu ông Đông trả tiền lại cho Công ty Đức Minh đồng thời xem xét tư cách cán bộ, đảng viên của ông này.

Cũng trong thời gian này, Đông còn lợi dụng chức trách được giao, mượn của 6 người với số tiền hơn 72 triệu đồng để sử dụng cá nhân. Trong số đó, ông Đông mượn 20 triệu đồng từ ông Thân Trọng Vinh-Giám đốc Công ty Anh Khoa (Khu Công nghiệp Trà Đa). Ông Vinh được cho là đang dính dáng đến công việc làm bìa đỏ cũng như tranh chấp đất đai dẫn đến khiếu kiện trên địa bàn, nơi ông Đông đang thụ lý giải quyết(?). “Vị quan đất đai” này còn thể hiện là con người “dày mặt” khi đến nhà một người dân không hề thân quen ở thôn 4, xã Trà Đa để mượn số tiền 2,5 triệu đồng, sau đó bị tố cáo vì cứ tự xưng là… “con nhà họ hứa”.  

Hiện tại, dù đã khắc phục được phần nào hậu quả nhưng số tiền ông Đông vẫn còn nợ dân là hơn 324 triệu đồng. Tại bản tự kiểm điểm đảng viên, ông Đông cho rằng, việc làm của mình đã vi phạm vào một trong những điều đảng viên không được làm, làm ảnh hưởng đến uy tín bản thân, tập thể cũng như gây mất lòng tin trong quần chúng nhân dân. Với những sai phạm nghiêm trọng như vậy, song ông Đông chỉ tự nhận hình thức kỷ luật “hết sức nhẹ”, đó là cảnh cáo về mặt đảng và hạ bậc lương về mặt chính quyền (?). Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Chung: “Những vi phạm như đã nêu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương nên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ; đồng thời đề nghị xử lý kỷ luật về hành chính là buộc thôi việc đối với đảng viên, cán bộ công chức địa chính-xây dựng Lê Thành Đông. Hiện, ông Đông đang bị cho tạm nghỉ việc để phục vụ công tác điều tra”.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

(GLO)- Sáng 12-5, tại xã Đăk Pơ Pho (huyện Kông Chro), Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Huyện Đoàn Kông Chro tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-Trao nhận yêu thương”.

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

(GLO)- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai vừa cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân Đinh Sơn và Đinh Hlum (cùng trú ở xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang) bị tử vọng do sạt lở đất tại tỉnh Hà Tĩnh.
Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

(GLO)- Nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe đang ngày càng trở nên trầm trọng, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết sẽ cho phép những người có giấy phép hành nghề y do nước ngoài cấp được phép hành nghề hợp pháp tại nước này, theo nguồn tin từ vtv.vn và TTXVN.

Trao Nhà nhân ái cho hộ nghèo xã Chư A Thai

Trao Nhà nhân ái cho hộ nghèo xã Chư A Thai

(GLO)- Ngày 7-5, ông Nguyễn Hoàng Phong-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã trao số tiền 70 triệu đồng của Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ cho gia đình chị Đinh Nenh (thôn Plei Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) sửa chữa nhà ở.