Pleiku: Chém bạn nhậu, lãnh án 8 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai ngày 24-3 đã tuyên bị cáo Nguyễn Khánh Dương (SN 1986, trú tại tổ 2, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) 8 năm tù về tội “Giết người”.
Bị cáo Dương tại phiên tòa. Ảnh: R’Ô Hok
Bị cáo Dương tại phiên tòa. Ảnh: R’Ô Hok
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ ngày 9-8-2020, Dương cùng ông Quách Thành Thống (SN 1964, trú tại 225/19 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) và anh Nguyễn Hoàng (SN 1992, trú tại 29/11 Phan Bội Châu, phường Hội Thương, TP. Pleiku) ngồi uống rượu tại nhà anh Nguyễn Hữu Thành (trú tại 10/7 Quang Trung, phường Tây Sơn, TP. Pleiku).
Nhậu đến khoảng 1 giờ ngày 10-8, Dương nhắc lại chuyện trước đó có mời anh Hoàng dự đám cưới em gái mình nhưng anh Hoàng không đến. Thấy Dương và anh Hoàng lời qua tiếng lại nên ông Thống nói Dương bỏ qua. Tuy nhiên, Dương không nghe mà vẫn tiếp tục trách móc anh Hoàng. Lúc này, ông Thống chồm đến dùng tay tát vào mặt Dương. Bị đánh bất ngờ, Dương đứng dậy định đánh lại thì được mọi người can ngăn.
Bực tức vì bị đánh vô cớ, Dương về lấy 1 con dao quay lại chém một nhát trúng đỉnh đầu ông Thống. Theo kết luận giám định, ông Thống bị tổn hại 35% sức khỏe.
                                                                                                            R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.