Phú Thiện tập trung phòng-chống sốt xuất huyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước tình trạng bệnh sốt xuất huyết (SXH) diễn biến phức tạp gây bệnh cho nhiều người và có nguy cơ lây lan diện rộng, huyện Phú Thiện đang tập trung mọi nguồn lực để phòng-chống SXH.

Số ca mắc SXH tăng

Sau một ngày nằm nghỉ ở nhà với các dấu hiệu mệt mỏi, nhức mỏi khắp cơ thể và sốt cao, anh Nguyễn Văn Hùng (trú tổ 6, thị trấn Phú Thiện) được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Thiện khám bệnh. Sau khi xét nghiệm máu, anh Hùng được thông báo mắc SXH và nhập viện điều trị tại Khoa Nội Nhi. Tối đó, em trai anh Hùng cũng phải nhập viện điều trị SXH. Qua 4 ngày điều trị phác đồ bệnh SXH, sức khỏe anh Hùng và em trai đã chuyển biến tích cực.

 

Phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh SXH. Ảnh: N.T
Phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh SXH. Ảnh: N.T

Hiện tại ở Khoa Nội Nhi-Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Thiện đang có 16 trường hợp điều trị bệnh SXH. Các bệnh nhân mắc SXH đều ở thể bệnh nhẹ. Theo số liệu từ Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện, tính đến ngày 17-8-2016, toàn huyện ghi nhận 115 trường hợp mắc SXH, chưa có trường hợp tử vong, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ 2015; 9/9 xã, thị trấn của huyện Phú Thiện đều có người mắc SXH, trong đó, thị trấn Phú Thiện có số người mắc cao với 73 trường hợp; xã Ia Ake đứng thứ hai với 20 ca; xã Ia Sol có 6 ca; số người mắc SXH còn lại phân bố rải rác ở các xã còn lại. Trường hợp mắc SXH đầu tiên ghi nhận tại Phú Thiện là vào tháng 1-2016. Các tháng tiếp theo ghi nhận 1 đến 2 ca. Đến tháng 5-2016, Phú Thiện ghi nhận 50 ca mắc SXH. Từ tháng 6 cho đến nay số người mắc SXH tại huyện Phú Thiện có dấu hiệu tăng nhẹ, bình quân mỗi tuần có 5 đến 6 ca nhập viện điều trị SXH. “Những năm gần đây, Phú Thiện nằm trong vùng lưu hành của bệnh SXH. Số người mắc SXH tập trung tại khu vực thị trấn Phú Thiện, đặc biệt là tổ dân phố 5 và 7. Dù mấy năm nay huyện Phú Thiện luôn có người mắc SXH nhưng chưa năm nào bùng phát thành dịch. Hiện chúng tôi đang phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện và chính quyền xã, thị trấn tập trung phòng-chống SXH”-bà Rcom H’Juyên-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện cho hay.

Theo nhận định của Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện thì nguyên nhân khiến bệnh nhân mắc SXH tăng nhẹ tại huyện trong thời gian qua là do thời tiết diễn biến thất thường; sau mưa thường có nắng tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản. Cùng với đó là việc người dân còn chủ quan không thường xuyên mắc màn khi ngủ; không dọn vệ sinh môi trường sống xung quanh do đó muỗi sinh sản nhanh và truyền bệnh cho người. Ngoài ra, địa bàn huyện trải dọc theo quốc lộ 25, mỗi ngày có hàng ngàn lượt người và phương tiện giao thông lưu thông qua đây mang theo mầm bệnh SXH.

Quyết liệt phòng-chống SXH

Để làm tốt công tác điều trị cho nhân dân trong phòng-chống bệnh SXH, Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Thiện đã kê thêm 20 giường tại Khoa Nội Nhi, nâng tổng số giường bệnh tại bệnh viện lên 80 giường. Tập thể nhân viên, lãnh đạo Khoa Nội Nhi túc trực 100% quân số trong thời kỳ cao điểm chống bệnh SXH.

Tại 2 thôn Thắng Lợi 1 và Thắng Lợi 2 (xã Ia Sol), cán bộ, nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện đến từng nhà phun hóa chất và hướng dẫn bà con trong thôn lật úp chai lọ, lốp xe, cọ rửa thùng, bể chứa nước để diệt lăng quăng, diệt muỗi gây bệnh. Cùng thời điểm này ở tại xã Ia Ake, chính quyền xã và ngành, đoàn thể huyện Phú Thiện cùng nhân dân huyện phát dọn vệ sinh môi trường, khơi thông mương dẫn nước dọc quốc lộ 25 đoạn qua xã và các tuyến đường giao thông liên thôn, xóm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ngô-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh ở người của huyện Phú Thiện, từ khi nhận báo cáo của Trung tâm Y tế huyện về việc ghi nhận trường hợp mắc SXH đầu tiên tại huyện vào tháng 1-2016, Ban chỉ đạo đã tổ chức nhiều cuộc họp và triển khai kế hoạch phòng-chống bệnh SXH và các bệnh dịch ở người trên địa bàn huyện. Trong đó, chú trọng các biện pháp như vận động người dân ngủ màn ban ngày, sử dụng các biện pháp phòng muỗi đốt, nhất là với trẻ em; tổ chức phát động dọn vệ sinh môi trường phòng-chống bệnh Zika và bệnh SXH; tổ chức điều tra dịch tễ, giám sát tại các thôn, làng, tổ dân phố; ký cam kết với các hộ dân tại thị trấn Phú Thiện tích cực tham gia các hoạt động phòng-chống bệnh SXH; tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn để phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị kịp thời các ca mắc SXH, không để xảy ra tử vong; đưa ra các kế hoạch dự báo bệnh SXH và chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, cơ sở vật chất sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra dịch.

Đặc biệt, từ tháng 5-2016 cho đến nay, UBND huyện Phú Thiện chỉ đạo các ban, ngành, các xã, thị trấn cùng phối hợp triển khai đồng bộ phòng-chống SXH. Các trường học đứng chân trên địa bàn huyện triển khai dọn vệ sinh môi trường nhằm đảo bảo công tác phòng-chống dịch bệnh trong năm học mới. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan chú trọng hơn nữa vào công tác phòng-chống bệnh SXH, kiên quyết không để bệnh SXH bùng phát thành dịch trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân”-ông Nguyễn Ngọc Ngô cho biết thêm.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.