Phú Quốc hút khách dịp Tết Dương lịch, các khách sạn đạt hơn 80% công suất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khách du lịch đến Phú Quốc (Kiên Giang) vào dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay không chỉ tham quan, nghỉ dưỡng mà còn được thưởng thức nhiều chương trình biểu diễn và đón năm mới hoành tráng, đặc sắc.
 
Du khách tập trung ở các điểm tham quan du lịch của TP Phú Quốc khá đông. Ảnh: Phú Quốc
Du khách tập trung ở các điểm tham quan du lịch của TP Phú Quốc khá đông. Ảnh: Phú Quốc
Theo Sở Du lịch Kiên Giang, TP Phú Quốc có 286 dự án đầu tư du lịch (chiếm 86% dự án đầu tư du lịch toàn tỉnh), với diện tích trên 9.600 ha. Tổng vốn đầu tư trên 374.000 tỉ đồng, có khoảng 28.000 phòng khách sạn.
Theo khảo sát một số đơn vị làm du lịch, đa phần mức công suất phòng cho dịp Tết dương lịch này dao động ở mức 80%. Ông Lê Trung Thực, Giám đốc đối ngoại Sunset Sanato Resort & Villas Phú Quốc cho biết, tính thời điểm hiện tại công suất phòng đạt hơn 80%. Đa phần khách du lịch đến cận ngày mới đặt phòng chứ không đặt trước nhiều tháng như các đợt trước.
Còn bà Đinh Thị Hồng Thúy, Giám đốc khách sạn Phú Quốc ở phường Dương Đông, cũng cho rằng trong dịp Tết Dương lịch năm nay lượng khách đặt phòng qua khách sạn chỉ đạt khoảng 80% so với thời điểm trước dịch. Hiện cũng vào mùa khách Tây đến nghỉ dưỡng và đón năm mới còn khách Việt cũng có nhưng không phải là cao điểm của khách Việt.
Bà Lương Hoàng Bích Loan, Phó Giám đốc Vietravel Phú Quốc, cho biết lượng khách đặt tour qua công ty trong dịp lễ năm nay khá khiêm tốn so với thời điểm trước dịch. Bà Loan lý giải: “Dịp Tết Dương lịch thì ngày nghỉ ngắn và nó cũng quá gần với Tết Nguyên đán nên khách đến Phú Quốc không cao như các đợt trước và họ có xu hướng dành thời gian để đi vào Tết âm lịch nhiều hơn”.
Theo ghi nhận tại các khu vui chơi của TP Phú Quốc, hiện lượng khách tập trung khá đông. Chị Lê Thị Hồng, du khách đến từ Rạch Giá cho hay cả gia đình chị đang có chuyến du lịch rất vui tại Phú Quốc để đón mừng năm mới. “Cả nhà tôi đi rất đông tuy nhiên tôi không đi dạng tour mà đi tự túc, các điểm đến do mình tự chọn phù hợp quỹ thời gian mình. Tôi thấy các điểm đều rất đông khách, giá cả cũng ổn định, không có chặt chém hay mất trật tự gì cả”.
 
Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ trình diễn trong dịp đón mừng năm mới 2023. Ảnh: Phú Quốc
Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ trình diễn trong dịp đón mừng năm mới 2023. Ảnh: Phú Quốc
Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, cho rằng lượng khách du lịch đến với Phú Quốc trong dịp Tết Dương lịch năm nay vẫn khá đông, tuy nhiên có thể vì ngày nghỉ ngắn nên họ không đặt tour mà đi tự túc cho thoải mái thời gian của gia đình.
Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành trên đảo cũng đã có khá nhiều chương trình cuối năm và đón mừng năm mới để hút khách, các điểm “check-in” mới quy mô hoành tráng cũng là điều hấp dẫn khách dịp này.
“Ngoài ra còn có các chương trình ca nhạc, đếm ngược chào đón năm mới sẽ diễn ra trong màn trình diễn pháo hoa rực rỡ. Khán giả cũng có thể chiêm ngưỡng show trình diễn công nghệ đa phương tiện, bữa tiệc của ánh sáng laser, nước, lửa, âm nhạc, các chương trình biểu diễn và tặng những món quà mừng năm mới cho du khách ở các đơn vị làm du lịch”, ông Hưng thông tin thêm.
Năm 2022, tỉnh Kiên Giang đón hơn 7,56 triệu lượt du khách, qua đó dẫn đầu 7 tỉnh, thành phố cụm phía tây ĐBSCL về thu hút khách du lịch. Riêng Phú Quốc đạt hơn 4,7 triệu lượt khách. Trong đó khách quốc tế ước đón hơn 191.000 lượt, tổng doanh thu ước đạt gần 7.300 tỉ đồng.
Theo Nguyên Anh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm dù lượn - chiêm ngưỡng Kỳ Co từ trên cao

Chiêm ngưỡng Kỳ Co từ trên cao bằng dù lượn

(GLO)- Dù lượn đang trở thành trải nghiệm thu hút nhiều du khách khi đến với bán đảo Kỳ Co (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Lơ lửng giữa trời và biển, du khách thu vào tầm mắt vẻ đẹp hùng vỹ của thiên nhiên, tận hưởng cảm giác tự do và lưu giữ những kỷ niệm khó quên.

Khảo sát phát triển du lịch từ văn hóa cà phê Gia Lai

Khảo sát phát triển du lịch từ văn hóa cà phê Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 23 đến 26-7, Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Bảo tồn và lan tỏa văn hóa cà phê thông qua du lịch tái tạo tại vùng trồng cà phê” (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) tiến hành khảo sát tại một số vùng trồng cà phê ở Gia Lai.

null