Ông Lương Quốc Đoàn giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Lương Quốc Đoàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân được phân công đảm nhận chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Chiều 29.5, tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7, khóa VII tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lương Quốc Đoàn. (trái)

Trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lương Quốc Đoàn. (trái)

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương ông Nguyễn Quang Dương đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Ngay sau khi công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII đã tổ chức kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt. Với 100% số phiếu tán thành, ông Lương Quốc Đoàn đã trúng cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7.

Tân Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Lương Quốc Đoàn phát biểu tại hội nghị.

Tân Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Lương Quốc Đoàn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu trên cương vị tân Chủ tịch hội nông dân Việt Nam, ông Lương Quốc Đoàn bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các Ban Đảng Trung ương và toàn hệ thống tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Lương Quốc Đoàn hứa sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tu dưỡng đạo đức, tận tâm, tận lực, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nỗ lực đoàn kết, phát huy dân chủ, cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương hội nông dân Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ông Lương Quốc Đoàn trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, là cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Quê quán ở xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Theo Minh Long (VOV1)

Có thể bạn quan tâm

Hải đội 211: Giữ vững trận địa tư tưởng, siết chặt kỷ cương nơi đầu sóng.

Hải đội 211: Giữ vững trận địa tư tưởng, siết chặt kỷ cương nơi đầu sóng

(GLO)- Trong những năm qua, để giữ cho những con tàu luôn vững vàng vượt sóng, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 211 đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, xem đây là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Hội thảo khoa học cấp bộ về nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên

Hội thảo khoa học cấp bộ về nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 2-6, tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp trong bối cảnh mới”.

null