Novak Djokovic lần đầu giành huy chương Vàng tại Olympic

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Novak Djokovic đã giành được huy chương Vàng môn Quần vợt tại Olympic Paris 2024 sau khi có chiến thắng siêu kịch tính 7-6 và 7-6 trước Carlos Alcaraz ở trận chung kết kéo dài gần 3 giờ.
Djokovic lần đầu giành huy chương Vàng Olympic. (Nguồn: Getty Images)

Djokovic lần đầu giành huy chương Vàng Olympic. (Nguồn: Getty Images)

Novak Djokovic đã xuất sắc đánh bại Carlos Alcaraz 7-6, 7-6 trong trận đấu kinh điển ở môn Quần vợt tại Olympic Paris 2024 kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ.

Đây cũng là lần đầu tiên Novak Djokovic giành được tấm huy chương Vàng ở một kỳ Thế vận hội sau nhiều lần lỡ hẹn.

Trước đó, thành tích tốt nhất mà tay vợt người Serbia có được là giành huy chương Đồng ở Olympic 2008 tổ chức tại Trung Quốc.

Thành tích ấn tượng này giúp Novak Djokovic hoàn tất "career Golden Slam" khi đã giành đủ danh hiệu ở 4 giải Grand Slam danh giá, và giờ là huy chương Vàng Olympic.

Novak Djokovic cũng đang là kỷ lục gia Grand Slam khi giành được tổng cộng 24 danh hiệu; ngoài ra còn nhiều giải thưởng ATP trong sự nghiệp.

Trận chung kết đã diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu khi hai tay vợt không đánh mất break nào trong những game cầm giao bóng, buộc phải bước vào loạt tie-break để phân định thắng bại ở set 1 khi tỷ số là 6-6.

Ở loạt tie-break, Djokovic đã đánh bại Alcaraz với tỉ số 7-3 để giành chiến thắng ván đầu tiên và tạm dẫn trước 1-0 (7-6).

Sang set 2, kịch bản không thay đổi khiến trận đấu trở nên vô cùng kịch khi lần nữa hai tay vợt hòa nhau 6-6 sau 12 game và phải quyết đấu ở tie-break.

Ở loạt tie-break thứ 2, Djokovic tiếp tục thi đấu bản lĩnh hơn để giành chiến thắng áp đảo 7-2, qua đó kết thúc trận chung kết Olympic đơn nam môn Quần vợt với tỷ số 2-0 chung cuộc (7-6, 7-6) và giành tấm huy chương Vàng danh giá.

Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ 2 của Đoàn thể thao Serbia ở Olympic Paris 2024, qua đó vươn lên vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

(GLO)- Có nguồn gốc từ Indonesia, Pencak Silat là môn võ khác biệt khi bao gồm các kỹ thuật vừa mạnh mẽ mà cũng rất mềm mại. Mời quý khán giả đến với những nét độc đáo của Pencak Silat được ghi lại trong Giải Vô địch các CLB quốc gia năm 2025 vừa diễn ra tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

null