Những gia đình trẻ lan tỏa lối sống đẹp ở Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều gia đình trẻ ở huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống hạnh phúc và lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng. 
Ở tuổi 28, chàng trai người Bahnar Đinh Văn Song đảm nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 3, xã Đak Pơ Pho. Để có thời gian cho công việc chung, anh nhận được sự “hậu thuẫn” từ vợ rất nhiều. Năm 2016, sau khi kết hôn, anh quyết định theo học tiếp khóa trung cấp nghề Văn thư Hành chính tại Trường Trung cấp nghề An Khê. Khi đó, chị Đinh Thị Đượm một mình cáng đáng việc nhà, chăm lo nương rẫy để anh yên tâm theo học. “Lúc ấy, gia đình vất vả, khó khăn đủ bề. Con còn nhỏ, chồng mình vừa đi học vừa làm Bí thư Chi Đoàn thôn. Còn mình lúc ấy cũng là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 3. Tuy khó khăn chồng chất nhưng vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng để vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”-chị Đượm chia sẻ.
Không chỉ nỗ lực cống hiến cho sự phát triển chung của cộng đồng, vợ chồng anh Song còn là tấm gương lan tỏa tinh thần khởi nghiệp. Ngày mới cưới, do thiếu vốn, thiếu đất sản xuất nên gia đình anh thuộc diện hộ nghèo. Sau khi được tuyên truyền và tham gia các lớp tập huấn, vợ chồng anh quyết định vay vốn tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để mua 2 con bò giống và 3 ha đất rẫy gầy dựng kinh tế. Khi có tiền tích lũy, anh mua thêm bò và đất canh tác. Đến nay, gia đình đã có 11 con bò, 7 ha mì cao sản, 5 ha bắp, 5 sào lúa, 1,5 ha mía. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu về gần 400 triệu đồng/năm. “Vợ chồng tôi quan niệm, nền tảng để xây dựng một gia đình ấm no, hạnh phúc là cả hai phải luôn yêu thương, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong việc nhà và việc chung của cộng đồng. Có như vậy thì gia đình mới thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội”-anh Song nói.
Gia đình anh Đinh Văn Song (thôn 3, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro) là tấm gương tiêu biểu xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ. Ảnh Mai Ka
Gia đình anh Đinh Văn Song (thôn 3, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro) là tấm gương tiêu biểu xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ. Ảnh: Mai Ka
Chị Dương Thị Yến Như-Bí thư Đoàn xã Đak Pơ Pho-cho hay: “Đối với gia đình anh Song, hạnh phúc là khi vợ chồng có cùng cống hiến cho việc chung. Cùng với nuôi 2 con trưởng thành, họ đã luôn nỗ lực lao động sản xuất để có thêm điều kiện giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng”.
Vợ chồng anh Đinh Văn Gới (30 tuổi) và chị Đinh Thị Trin (26 tuổi) là tấm gương gia đình trẻ tiêu biểu của làng Tnang (xã Yang Trung). Anh Gới kể: “Năm 2014, sau khi xuất ngũ, mình về làng lấy vợ. Dù không có vốn liếng nhưng vợ chồng mình đã bảo ban nhau chịu khó làm thuê để tích góp mua được cặp bò làm giống. Cứ thế, đến nay, gia đình đã làm được căn nhà sàn khang trang, sở hữu 2 ha mì và 11 con bò. Mỗi năm, gia đình mình thu nhập gần 150 triệu đồng”.  
Vợ chồng anh Đinh Văn Gới là gia đình trẻ tiêu biểu của làng Tnang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro. Ảnh: Mai Ka
Vợ chồng anh Đinh Văn Gới là gia đình trẻ tiêu biểu của làng Tnang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro. Ảnh: Mai Ka
Với vai trò là Bí thư Chi Đoàn làng Tnang, anh Gới luôn tiên phong trong các hoạt động phong trào. Anh đã tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên vào tổ chức, tham gia sinh hoạt; vận động người trẻ trong làng cùng xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, anh còn vận động thành lập 2 đội cồng chiêng với gần 50 thành viên thường xuyên tập luyện.
Gia đình anh Song và anh Gới là 2 trong số 20 gia đình trẻ ở huyện Kông Chro vừa được Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tuyên dương danh hiệu “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2022. Anh Phan Đoàn Trần Hòa-Bí thư Huyện Đoàn Kông Chro-cho hay: Những tấm gương gia đình trẻ, nhất là người dân tộc thiểu số đã lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng. Huyện Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong hội viên, thanh niên về vai trò và giá trị của gia đình đối với mỗi cá nhân, ý nghĩa của việc xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc đối với sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
MAI KA
 

Có thể bạn quan tâm