Nhân viên trông giữ xe dùng dao phóng lợn đâm chết đối thủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đăng là nhân viên trông giữ xe trên phố Hào Nam. Do mâu thuẫn trong công việc, Đăng bị Tuân đến đánh nhập viện. Sau khi ra viện, Đăng lại bị Tuân tiếp tục đến “xử lý”. Trong lúc xô xát, Đăng ra tay đâm Tuân gục tại chỗ.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 7-5, Cơ quan CSĐT (Công an TP. Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hải Đăng (SN 1981, trú tại phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Hải Đăng làm nhân viên bãi trông giữ xe ô tô ở trên phố Hào Nam (quận Đống Đa). Trong quá trình làm việc, Đăng và Nguyễn Văn Tuân (SN 1965, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có mâu thuẫn và hai bên xảy ra đánh nhau.

Đăng đã bị Tuân đến nơi làm việc gây thương tích ở tay phải, phải vào bệnh viện sơ cứu. Sau đó, Tuân tiếp tục điện thoại đe doạ sẽ xử lý Đăng. Trước sự việc trên, Đăng đã đến phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa mua 1 con dao chọc tiết lợn thủ sẵn trong người.

Tối mồng 5-5, Tuân cùng một người bạn đến bãi trông giữ xe ô tô trên phố Hào Nam tìm Đăng và giữa hai bên lại xảy ra cãi nhau. Trong lúc xô xát, Đăng dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào cổ và ngực làm Tuân tử vong. Sau khi gây án, Đăng đến Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đầu thú và giao nộp con dao là hung khí gây án.

Hiện vụ việc đã được Cơ quan CSĐT (Công an quận Đống Đa bàn giao cho Cơ quan CSĐT (Công an TP. Hà Nội) tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo Dantri

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null