
Vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 khu vực phía bắc diễn ra tại Hà Nội, thu hút gần 200 thí sinh tham gia. Tại vòng sơ khảo, thành viên ban giám khảo gồm: nhà thơ Trần Hữu Việt, kiến trúc sư Hoàng Việt Trung, NSND Vũ Tự Long, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và Đỗ Thị Hà.
Theo ban tổ chức, số lượng thí sinh phía bắc năm nay đông hơn khu vực phía nam. Năm nay, trên 95% thí sinh dự thi là sinh viên tại các đại học và đã tốt nghiệp đại học. Sau khi điền thông tin cá nhân, thí sinh bước vào phòng đo nhân trắc học và phỏng vấn kín. Đây là thử thách khiến nhiều thí sinh lo lắng, bởi họ phải đối diện trực tiếp với ban giám khảo và ban cố vấn.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, ban giám khảo đã chọn ra 26 thí sinh vào vòng chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Một số cái tên như: Nguyễn Thanh Thảo (sinh năm 2006, đến từ Hà Nội), Hoàng Quý Lan (sinh năm 2003, đến từ Cao Bằng), Nguyễn Thu Thảo (2005, Tuyên Quang), Hồ Yến Linh (2004, Hà Nội), Ngô Thị Thanh Vân (2005, Ninh Bình), Trần Ngọc Châu Anh (2003, Hà Nội), Trịnh Vũ Hồng Duyên (2004, Thanh Hóa)...
Trong đó, thí sinh Ngô Thị Thanh Vân (Ninh Bình) được đặc cách ở vòng sơ khảo nhờ danh hiệu từ cuộc thi nhan sắc cấp tỉnh, thành. Cô là Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Trường đại học Văn hóa Hà Nội và Á khôi Người đẹp Hoa Lư năm 2024. Tuy nhiên, Thanh Vân vẫn tham gia sơ khảo, đo nhân trắc và phỏng vấn cùng ban giám khảo. "Phần đo nhân trắc học ở Hoa hậu Việt Nam rất chuyên nghiệp, kỹ càng. Sau khi đo nhân trắc, tôi hiểu cơ thể mình hơn, biết chính xác các số đo, ưu, nhược điểm để cải thiện", người đẹp sinh năm 2005 chia sẻ.






Theo Lạc Xuân (TNO)