Người dân phá rừng trồng mì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để có đất trồng mì, nhiều hộ dân tại xã Chư Mố (huyện Ia Pa) đã vào rừng chặt phá, đốt hàng ngàn cây rừng đang phát triển xanh tốt. Nghiêm trọng hơn, mỗi ngày lại có thêm nhiều người dân tìm vào rừng với nhiều phương tiện, dụng cụ thi nhau tận diệt hết “lá phổi xanh” còn sót lại tại cánh rừng Chư Mố.

Thêm nhiều cây rừng bị triệt hạ
 

Xe chở gỗ đi ra từ khu vực rừng tại tiểu khu 1206. Ảnh: Nguyễn Giác
Xe chở gỗ đi ra từ khu vực rừng tại tiểu khu 1206. Ảnh: Nguyễn Giác

Khu vực rừng đang bị người dân chặt phá nằm trên địa bàn xã Chư Mố. Tuy nhiên, để đến tận nơi, ngoài con đường bộ men theo những quả đồi thì con đường nối từ trung tâm xã Ia Tul là thuận lợi nhất và cũng là cách được nhiều người dân chọn để đưa phương tiện vào cũng như để vận chuyển gỗ sau khi đốn hạ ra khỏi rừng bằng loại xe độ chế.

Tiếng nổ của chiếc máy cưa vang vọng cả khu rừng, sau chừng 2-3 phút thì một cây gỗ có đường kính 15 cm đến 20 cm lại nằm rạp xuống đất… Chúng tôi tiến lại gần khu vực rừng đang có tiếng cưa máy thì bất chợt những người phụ nữ phía ngoài ra hiệu, tiếng máy cưa tắt lịm, một nam thanh niên quay lưng bỏ chạy vào hướng có nhiều cây rừng. Một chị cho biết: Đất này anh em nhà mình mới khai phá, làm được một mùa mì rồi nhưng ít củ lắm. Nhiều người không có rẫy tìm đến đây để lấy đất trồng mì. Ai đến trước thì có đất tốt, nhà mình mới đến nên phải làm ở trên đồi cao, phải chặt thêm cây rừng để có chỗ trồng mì.


 

.

Quan sát xung quanh, chúng tôi thấy nhiều ngọn đồi với diện tích chừng vài chục ha chỉ còn trơ trọi những gốc cây, số vừa bị chặt hạ, số đã bị đốt dọn, có nhiều nơi đang tiếp tục bị chặt phá. Trước mắt chúng tôi, nhiều người dân đang cầm trên tay từng bộ phận của chiếc máy cưa, có lẽ họ chia ra cho dễ di chuyển trên chặng đường khá xa để tiến vào rừng. Sau một lúc men theo con đường hướng về xã Ia Tul, chúng tôi lại gặp 2 cha con người địa phương đang dọn dẹp khu rẫy, phơi những củ mì vừa mới thu hoạch. Vừa chuẩn bị buổi cơm chiều, chị phụ nữ nói: Chồng mình đi rừng bị rắn cắn chết, con còn nhỏ, không có ai chặt cây to nên mua lại rẫy này của người cùng làng với giá 20 triệu đồng. Nhiều người khỏe họ đi cưa cây, đốt rẫy làm được nhiều mì hơn.     

Diện tích rừng bị chặt là không lớn?

 

Nhiều cây rừng bị cưa và đốt phá tại tiểu khu 1206. Ảnh: Nguyễn Giác
Nhiều cây rừng bị cưa và đốt phá tại tiểu khu 1206. Ảnh: Nguyễn Giác

Để xác định đơn vị quản lý diện tích rừng nói trên, chúng tôi tìm đến UBND xã Chư Mố. Tại đây, ông Rmah Brơm-Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Khu vực này thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Chư Mố. Trước đây, xã cũng đã mời các hộ về trụ sở viết giấy cam kết không tiếp tục phá rừng, các hộ đã đồng ý và ký vào biên bản. Còn người dân có chặt phá rừng không thì chúng tôi không nghe cán bộ Ban Quản lý báo lại.

Về phía đơn vị quản lý, ông Nay Ú-Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Chư Mố cho biết: Chúng tôi đã tìm nhiều biện pháp ngăn chặn, kể cả thông báo về địa phương nhưng người dân vẫn lén lút chặt phá rừng. Khu vực người dân chặt phá thuộc tiểu khu 1206. Ông Ú khẳng định: Diện tích rừng bị người dân chặt phá là không lớn, Ban Quản lý đã thường xuyên đi kiểm tra, phối hợp tuyên truyền để người dân hiểu nhưng nhiều người vẫn bất chấp. Thời gian đến, chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp kiên quyết để ngăn chặn dứt điểm tình trạng này.

 

Ảnh: Nguyễn Giác
Ảnh: Nguyễn Giác

Sau việc người dân chặt phá rừng tại khu vực núi Chư Cố (xã Ia Tul) thì nay tình trạng này lại tiếp diễn ở khu vực rừng cũng do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Chư Mố quản lý. Vấn đề đặt ra là: Liệu Ban Quản lý Rừng phòng hộ Chư Mố đã làm hết trách nhiệm được giao? Nếu tình trạng trên vẫn tiếp tục tồn tại thì chắc rằng “lá phổi xanh” còn lại thuộc lâm phần Chư Mố sẽ dần bị triệt hạ.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

(GLO)- Sáng 12-5, tại xã Đăk Pơ Pho (huyện Kông Chro), Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Huyện Đoàn Kông Chro tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-Trao nhận yêu thương”.

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

(GLO)- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai vừa cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân Đinh Sơn và Đinh Hlum (cùng trú ở xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang) bị tử vọng do sạt lở đất tại tỉnh Hà Tĩnh.
Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

(GLO)- Nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe đang ngày càng trở nên trầm trọng, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết sẽ cho phép những người có giấy phép hành nghề y do nước ngoài cấp được phép hành nghề hợp pháp tại nước này, theo nguồn tin từ vtv.vn và TTXVN.

Trao Nhà nhân ái cho hộ nghèo xã Chư A Thai

Trao Nhà nhân ái cho hộ nghèo xã Chư A Thai

(GLO)- Ngày 7-5, ông Nguyễn Hoàng Phong-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã trao số tiền 70 triệu đồng của Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ cho gia đình chị Đinh Nenh (thôn Plei Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) sửa chữa nhà ở.