Người dân Ia Dơkmong mỏi một cây cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cầu tràn trên đường dẫn vào cây đa di sản Việt Nam (làng Ghè, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) là lối đi duy nhất phục vụ du khách đến tham quan và người dân địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, cầu đã xuống cấp, gây mất an toàn giao thông.
Nhiều năm về trước, Nhà nước đầu tư xây dựng cầu tràn rộng 3 m, dài khoảng 7 m bắc qua suối Ia Krêl. Tuy nhiên, hiện nay, cầu xuống cấp, mặt cầu nhỏ hẹp, nằm sâu dưới đáy suối, lan can bị hư hỏng gây rất nhiều khó khăn khi đi lại. Không ít vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ở cầu này. Khoảng 16 giờ ngày 22-11, 2 nam thanh niên đi xe máy từ hướng đường liên huyện Ia Grai-Đức Cơ vào tham quan cây đa di sản, khi đi qua cầu này đã lao thẳng xuống suối. Trước đó, chị Rơ Lan Ú đi qua cầu bị rơi xuống suối, nước lũ cuốn trôi, dẫn đến tử vong.
Lan can cầu cây đa di sản Việt Nam bị hư hỏng nặng. Ảnh: Hoàng Minh
Lan can cầu cây đa di sản Việt Nam bị hư hỏng nặng. Ảnh: Hoàng Minh
Nhớ lại vụ tai nạn thương tâm này, bà Y Lơi-Bí thư Chi bộ làng Ghè-ngậm ngùi: “Chị Rơ Lan Ú ở làng Ghè với mình. Ngày 17-10-2021, khi đi qua cầu tràn, chị Ú bị nước lũ cuốn trôi”. Bà Y Lơi chia sẻ thêm: “Trước năm 2016, bà con gọi là cầu cây đa làng Ghè. Sau khi cây đa được công nhận di sản, cầu mới được gọi là cầu cây đa di sản Việt Nam”.
Do cầu xuống cấp, tiềm ẩn tai nạn giao thông nên người dân xã Ia Dơk đã nhiều lần kiến nghị Nhà nước đầu tư xây dựng cây cầu mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ sản xuất. Ông Rơ Lan Pêu-Chủ tịch UBND xã Ia Dơk-cho biết: “Ngành chức năng đã cử cán bộ kỹ thuật thực địa khảo sát, ước tính đầu tư hơn 6 tỷ đồng xây dựng cầu mới. Tuy vậy, do chưa bố trí nguồn vốn nên trước mắt cầu chưa thể xây dựng”.
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).