Người Bahnar làm du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, nhiều hộ đồng bào Bahnar xã Tơ Tung (huyện Kbang, Gia Lai) đã và đang chung tay góp sức cùng các cấp chính quyền địa phương quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch đến với quê hương mình.

Khu làng phục dựng làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang) đón những lượt khách đầu tiên đến tham quan du lịch vào mùa hè năm 2017, khi huyện tổ chức Ngày hội văn hóa du lịch. Cùng tề tựu về đây, đồng bào các làng: Stơr, Leng 1, Leng 2 và làng Kuk lần đầu biết đến việc “trình diễn nghề truyền thống” để phục vụ khách du lịch. Trong âm thanh rộn ràng của tiếng cồng, tiếng chiêng, đồng bào trổ tài đan gùi, tạc tượng, dệt vải, chế biến món ngon dân tộc…, qua đó giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc  tới mọi người. Kể từ đó tới thời điểm này, Làng kháng chiến phục dựng Stơr đã thu hút trên 10 ngàn lượt khách; riêng từ đầu năm 2018 đến nay đã có trên 5 ngàn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

 

Già Đinh Ngơn (làng Kuk, xã Tơ Tung, huyện Kbang) đan gùi phục vụ khách du lịch. Ảnh: H.D
Già Đinh Ngơn (làng Kuk, xã Tơ Tung, huyện Kbang) đan gùi phục vụ khách du lịch. Ảnh: H.D

Chúng tôi quay trở lại khu làng phục dựng vào một ngày đầu tháng 6. Qua lời giới thiệu của anh Đinh Mỡi-một người dân làng Stơr nay đã trở thành hướng dẫn viên của khu làng phục dựng. Được biết đã có 5 hộ người Bahnar từ các làng đến sinh sống tại đây luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào có du khách đến tham quan. Cũng bởi, ốc dưới suối, lá mì, cà đắng, ống nứa quanh làng và khung dệt, lạt tre thì luôn có sẵn trong mỗi nếp nhà của những người Bahnar yêu nghề. Già Đinh Ngơn (làng Kuk, xã Tơ Tung), chia sẻ: Có khách du lịch đến tham quan chúng tôi vui lắm; từ làng Leng, làng Kuk, làng Stơr, chúng tôi cùng về đây để cùng phục vụ khách tham quan. Tôi ở đây, vừa đan gùi phục vụ du khách và cũng vừa cho bọn trẻ thấy mà thêm yêu thích nghề truyền thống của cha ông. Tôi rất mong cháu con mình cố gắng giữ lấy nghề.

Khu vực trình diễn nghề dệt thổ cẩm là nơi phụ nữ Bahnar làm nên những trang phục truyền thống. Để du khách có được niềm vui trọn vẹn, các chị sẵn sàng giúp khách mặc trang phục lên người, chụp ảnh kỷ niệm; đồng thời nhận dệt vải, may áo theo nhu cầu của khách. Hầu hết các sản phẩm đều được trưng bày tại Nhà Lưu niệm anh hùng Núp. Những chiếc ví cầm tay có giá từ 40 đến 50 ngàn đồng; túi xách, áo, khố, chăn thì có giá từ 300 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, tùy theo kích thước và mẫu mã. Nhờ vậy, nhiều chị em có thêm thu nhập từ chính sự khéo léo và niềm đam mê với nghề dệt thổ cẩm của mình.

Rong ruổi trên các ngọn đồi, con suối, người Bahnar từ xưa đến nay đã quen với việc tìm kiếm những nguyên liệu có sẵn trong thiên nhiên để làm thức ăn. Dân dã mà đặc sắc nhất có thể kể đến ở đây như rượu cần, ốc đá, cơm lam, lá mì cà đắng… Ngày nay, rượu cần, ốc đá và cơm lam đã trở thành những món ngon không thể thiếu trong những ngày diễn ra lễ hội của đồng bào dân tộc Bahnar. Riêng tại xã Tơ Tung, các món ngon kể trên đã trở thành đặc sản để người dân nơi đây giới thiệu với khách du lịch khi có dịp ghé thăm làng mình.

Ông Đinh Nim (làng Leng 2) là người có khá nhiều kinh nghiệm trong việc chế biến món ăn. Trong gian bếp nhỏ nghi ngút khói, ông Nim vẫn thong thả chế biến từng món ăn. “Khi khách có nhu cầu thưởng thức các món ăn,  chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Việc đi tìm ống nứa, bắt ốc, bắt cá, hái lá mì, nướng gà cho khách thưởng thức đã là những công việc khá quen thuộc của tôi rồi”-ông Nim tâm sự.

...Có thể thấy, bằng sự nhiệt tình và nồng hậu, bằng chính tài nghệ của mình, các hộ đồng bào Bahnar xã Tơ Tung đã và đang cùng nhau chung tay góp sức vào việc phát triển du lịch của địa phương, để cho ngày mỗi ngày qua đi, có thêm nhiều du khách biết đến Stơr, biết đến  Tơ Tung, biết đến Kbang...

Hà Duyệt

Có thể bạn quan tâm

Chuông gió Tây Nguyên

Chuông gió Tây Nguyên

(GLO)- Chưa qua cổng nhà Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Hrung) đã có thể nghe thanh âm trong trẻo, hiền hòa của tre nứa chạm vào nhau. Những chiếc chuông treo trước hiên nhà sàn đón gió, ngân nga thanh âm mộc mạc.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Quảng bá du lịch Gia Lai thông qua Hội chợ du lịch Travex 2026

Quảng bá du lịch Gia Lai thông qua Hội chợ du lịch Travex 2026

(GLO)- Tại Hội chợ du lịch Travex 2026 - sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) lần thứ 45 được Philippines đăng cai tổ chức, tỉnh Gia Lai đã quảng bá những sản phẩm du lịch giàu bản sắc. Qua đây, tỉnh mời gọi ASEAN về với địa phương để tham dự Năm Du lịch quốc gia 2026.

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Sau nhiều đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025, nhiều vùng trồng hoa Tết tại TP. Huế từng ngập sâu, chịu thiệt hại nặng nề. Bước sang đầu năm 2026, nhờ nỗ lực vượt khó bền bỉ của người nông dân, sắc xuân tươi mới đang dần trở lại trên những cánh đồng hoa cố đô một thời tiêu điều, xơ xác.

null