Ngành du lịch thế giới gặp khủng hoảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngành du lịch thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng với thiệt hại ước tính hàng chục tỷ USD do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhiều hãng lữ hành, hãng hàng không trong tình trạng lao đao, tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Khách du lịch tham quan tại I-ta-li-a. Ảnh FRANCE 24
Khách du lịch tham quan tại I-ta-li-a. Ảnh FRANCE 24
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) G.Guê-va-ra cho rằng, hiện còn quá sớm để đưa ra con số đánh giá chính xác, song theo tính toán sơ bộ, ước tính dịch Covid-19 sẽ khiến "ngành công nghiệp không khói" của thế giới thiệt hại ít nhất 22 tỷ USD. Tính toán này dựa trên kinh nghiệm về các cuộc khủng hoảng trước đó và dựa trên những thiệt hại do số lượng khách du lịch Trung Quốc sụt giảm. Mức thiệt hại được ước tính theo kịch bản khả quan nhất với giả định số lượt khách Trung Quốc du lịch ra nước ngoài giảm 7%. Tuy nhiên, mức thiệt hại có thể tăng gấp đôi, lên tới 49 tỷ USD nếu dịch Covid-19 kéo dài. Thậm chí, con số này có thể tăng tới 73 tỷ USD nếu dịch bệnh hoành hành lâu hơn nữa. Các nhà nghiên cứu cho rằng, các nền kinh tế phụ thuộc nhiều nhất vào khách du lịch từ Trung Quốc đại lục sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.
Cố vấn Tổ chức Du lịch thế giới X.Ba-tu-ti cũng đánh giá rằng, sự bùng phát của dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch và hàng không toàn cầu, trở thành trở ngại lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế thế giới. Theo chuyên gia này, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đã giảm đáng kể do dịch Covid-19 và có thể khiến doanh thu của các hãng hàng không giảm 29 tỷ USD trong năm nay. Trong khi đó, với tỷ lệ đặt phòng khách sạn giảm 11% kể từ khi dịch bệnh bùng phát, ngành du lịch thế giới đã thiệt hại ít nhất ba tỷ USD. Nhiều công ty dịch vụ hàng hải toàn cầu đã ngừng khai thác dịch vụ đến và đi từ Trung Quốc cho đến tháng 5 tới.
Tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đã lan rộng tới ngành "công nghiệp không khói" ở nhiều quốc gia châu Á - Thái Bình Dương như Nhật Bản, Thái-lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Ấn Ðộ, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân và châu Âu như I-ta-li-a... Tổng cục Du lịch Thái-lan (TAT) hạ dự báo lượng du khách nước ngoài tới "Xứ sở Chùa vàng" trong năm nay xuống còn 33 triệu lượt, giảm ba triệu lượt so với chỉ tiêu mới nhất và thấp hơn khoảng sáu đến bảy triệu lượt so với mức kỷ lục 39,8 triệu lượt được ghi nhận năm 2019. Kinh tế vùng của Nhật Bản cũng bị giáng một đòn mạnh do lượng khách du lịch sụt giảm. Mặc dù Chính phủ Nhật Bản đã tăng cường hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp ngành du lịch, nhưng cuộc khủng hoảng toàn cầu có thể báo hiệu tổn thất cho các nền kinh tế địa phương nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài. Ngành du lịch đóng góp khoảng 90 tỷ ơ-rô mỗi năm cho nền kinh tế I-ta-li-a, tương đương 5% GDP, chịu tác động mạnh của dịch Covid-19. Trên phạm vi toàn quốc, 40% số phòng khách sạn được đặt trước ở I-ta-li-a đã bị hủy. Không chỉ các khu vực có dịch mà cả những khu vực được cho là không có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cũng bị tác động. Các bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà hát ở những khu vực dịch bệnh bùng phát buộc phải đóng cửa. Tại thủ đô Rô-ma của I-ta-li-a, 90% lượng đặt phòng khách sạn trong tháng 3 đã bị hủy. Hiệp hội Du lịch I-ta-li-a đánh giá, tâm lý hoảng loạn do dịch Covid-19 đang gây ra cuộc khủng hoảng chưa từng có đối với ngành du lịch I-ta-li-a.
Nghành công nghiệp không khói đang trải qua "cơn bĩ cực" bởi sự tác động nghiêm trọng của dịch bệnh. Tổ chức Du lịch thế giới dự báo, lượng du khách quốc tế sẽ giảm từ 1 đến 3% trong năm nay, thay vì tăng trưởng từ 3 đến 4% được đưa ra trong dự báo hồi tháng 1 vừa qua. Những đánh giá ban đầu cũng dự đoán, châu Á - Thái Bình Dương sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với số lượt khách du lịch ước tính giảm từ 9 đến 12%. Tuy nhiên, Tổ chức Du lịch thế giới cũng cho biết, còn quá sớm để đưa ra dự báo đối với các khu vực khác trên thế giới trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường.
ANH THƯ (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

(GLO)- Không chỉ là dòng sông lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, Pô Kô còn là chứng nhân lịch sử, nguồn sống bất tận của cư dân sinh sống đôi bờ và điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Khách sạn, nhà hàng ở Hà Nội có vị trí đẹp đã kín chỗ. Không chỉ người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc mà nhiều người ở nước ngoài cũng thu xếp về.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

(GLO)- Những ngày đầu tháng 7, vùng biển Vũng Bồi và Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu thiên nhiên khi cá voi Bryde-loài cá voi khổng lồ, bất ngờ xuất hiện liên tiếp để săn mồi gần bờ.

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

null