Ngang nhiên san ủi hơn 6 ha đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù chưa được sự đồng ý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê (tỉnh Gia Lai) nhưng 2 cá nhân vẫn tự ý thuê phương tiện vào san ủi đất, sửa chữa đường tại tiểu khu 1049 để chuẩn bị trồng sầu riêng và mít.

Ngày 1-1-2025, Công an huyện Chư Sê cho biết đã kiểm tra, xác minh làm rõ việc ông Nguyễn Hữu Hiền (SN 1972, trú tại thị trấn Phú Thiện) và ông Lương Thế Cường (SN 1973, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) san ủi trái phép 6,48 ha đất tại tiểu khu 1049 thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê (địa phận làng Hvăk, xã Ayun).

Theo đó, ngày 9-12-2024, tiếp nhận tin báo về việc có cá nhân đang san ủi đất trái phép tại tiểu khu 1049, Công an huyện Chư Sê đã thành lập tổ kiểm tra và phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, UBND xã Ayun, Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê, Hạt Kiểm lâm huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Sau khi sử dụng máy định vị GPS để xác định vị trí, diện tích đất bị san ủi, lực lượng chức năng huyện Chư Sê xác định: Diện tích đất đã bị san ủi, cày xới là 6,48 ha thuộc các lô 6, 8, 10, 17, 26 tiểu khu 1049. Diện tích đất này có hiện trạng là đất nông nghiệp trong lâm nghiệp, đất trống và đất đường mòn nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê quản lý.

Việc thuê máy móc, phương tiện tiến hành san ủi, cày xới đất tại tiểu khu 1049 là do ông Hiền và Cường tự ý thực hiện, không có sự đồng ý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê.

cong-an-huyen-chu-se-dang-tam-giu-12-phuong-tien-may-moc-san-ui-dat-trai-phep-tai-xa-ayun.jpg
Hiện trường khu đất bị san ủi trái phép thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê. Ảnh: T.D

Làm việc với lực lượng Công an, ông Hiền trình bày: Năm 2017, ông thành lập Hợp tác xã (HTX) Đức Hiền và sử dụng hơn 60 ha đất tại tiểu khu 1049 để trồng cau. Tuy nhiên, vì không có nước tưới nên số cau này đã bị chết. Hiện HTX đã ngừng hoạt động. Ông cũng đang làm thủ tục thành lập HTX Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tây Nguyên Nhất Tiến Phát để thực hiện dự án trồng sầu riêng và mít.

Ngày 5-12, ông thuê máy móc để san ủi, cày xới, múc mương trên diện tích khoảng 60 ha tại khu vực tiểu khu 1049 mà bản thân đã canh tác từ năm 2017.

Còn ông Cường thì khai rằng: Tháng 9-2024, ông Hiền hợp tác với ông để trồng sầu riêng và mít trên đất của HTX do ông Hiền quản lý. Trong đó, ông Cường được giao nhiệm vụ san ủi đất và canh tác, còn ông Hiền lo thủ tục pháp lý. Ngày 26-11-2024, ông Cường thuê ông Võ Thành Phong (trú tại huyện Ia Grai) đưa phương tiện vào tiểu khu 1049 san ủi mặt bằng và cày xới đất để chuẩn bị trồng sầu riêng, mít.

con-duong-dan-vao-khu-dat-do-2-ca-nhan-tu-y-san-ui-o-tieu-khu-1049.jpg
Con đường dẫn vào khu đất do 2 cá nhân tự ý san ủi ở tiểu khu 1049. Ảnh: T.D

Ngoài ra, từ ngày 20-11-2024, ông Hiền và ông Cường cũng tự ý thuê máy móc sửa chữa con đường từ làng Tờ Nung (xã Hbông, huyện Chư Sê) đến tiểu khu 1049. Qua kiểm tra của lực lượng chức năng huyện Chư Sê, tuyến đường được sửa chữa có tổng chiều dài 1,065 km, bề rộng trung bình 6,5 m, kết cấu mặt đường là đất cấp phối lu lèn. Đoạn đường này được cải tạo, sửa chữa trên nền đường dân sinh tự phát có từ trước, không xâm hại vào diện tích đất canh tác hay diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ trên địa bàn.

Đối với việc thành lập HTX Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tây Nguyên Nhất Tiến Phát và dự án trồng sầu riêng, mít trên diện tích đất thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê hiện chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Công an huyện Chư Sê cũng đã yêu cầu ông Hiền và ông Cường dừng các hoạt động san ủi, cày xới đất tại tiểu khu 1049 cho đến khi có sự cho phép của cơ quan chức năng.

Ông Đinh Mạnh Phong-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê-thông tin: Diện tích đất bị 2 cá nhân tự ý san ủi nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Đơn vị đang tiến hành các thủ tục để giao trả cho địa phương quản lý. Khi phát hiện hành vi san ủi đất, sửa đường của ông Hiền và ông Cường, Ban đã lập biên bản và yêu cầu dừng các hoạt động trên. Đơn vị cũng đang phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh để tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ hành vi vi phạm của những người liên quan.

Trong khi đó, Công an huyện Chư Sê đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng của huyện xác định nội dung, tính chất, mức độ hành vi vi phạm của ông Hiền, ông Cường và những cá nhân, tập thể có liên quan trong vụ việc san ủi trái phép nêu trên để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an huyện tạm giữ 12 phương tiện, máy móc liên quan đến vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Tết ấm Xuân yên cho mọi nhà

Tết ấm Xuân yên cho mọi nhà

(GLO)- Xuân về, khi người người, nhà nhà sum vầy cùng gia đình, lực lượng Công an vẫn những công việc thường nhật, từ tuần tra địa bàn, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đến xử lý các tình huống phát sinh… Tất cả đều hướng về một mục tiêu giữ Tết ấm Xuân yên cho mỗi người, mỗi nhà.

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Theo đó, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

null