Lửng lợn Đông Dương bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm biệt tăm làm ai cũng bất ngờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mạng xã hội đang chia sẻ clip ghi lại cảnh con lửng lợn Đông Dương, một loài động vật hoang dã nằm trong sách Đỏ, thản nhiên kiếm ăn tại Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế).

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đoạn clip ghi lại cảnh lửng lợn Đông Dương đi kiếm ăn được một cán bộ bảo vệ Vườn quốc gia Bạch Mã dùng điện thoại ghi lại trong lúc làm việc.

Dù phát hiện có người, con lửng lợn Đông Dương không bỏ chạy, vẫn thong dong kiếm ăn tại Vườn quốc gia Bạch Mã. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Dù phát hiện có người, con lửng lợn Đông Dương không bỏ chạy, vẫn thong dong kiếm ăn tại Vườn quốc gia Bạch Mã. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Thời điểm trên, con lửng lợn được phát hiện tại Km 19 đường lên đỉnh Bạch Mã, nơi thường xuyên có dấu chân du khách và cán bộ nhân viên bảo vệ rừng đi qua.

Lửng lợn Đông Dương bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm biệt tăm

Trong clip, con lửng lợn khá lớn, thong dong đi trên tuyến đường để kiếm ăn. Dù phát hiện có bóng dáng người nhưng con vật vẫn không hoảng sợ... Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết lửng lợn Đông Dương là loài động vật quý hiếm, nhiều năm trở lại đây không thấy xuất hiện ở Vườn quốc gia Bạch Mã.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con lửng lợn Đông Dương ngoài đời thật. Việc này chứng minh độ đa dạng sinh học của Bạch Mã đang dần phục hồi", ông Linh nói.

Khu vực phát hiện lửng lợn Đông Dương là tuyến đường tuần tra của cán bộ bảo vệ và du khách đến tham quan Vườn quốc gia Bạch Mã. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Khu vực phát hiện lửng lợn Đông Dương là tuyến đường tuần tra của cán bộ bảo vệ và du khách đến tham quan Vườn quốc gia Bạch Mã. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Theo Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, thời gian gần đây không chỉ có lửng lợn Đông Dương mà rất nhiều loài thú quý hiếm như như mang Trường Sơn, gà lôi trắng… "lọt" vào ống kính của du khách và nhân viên bảo vệ rừng.

Trong đó, có 2 cá thể mang Trường Sơn quý hiếm vừa được một du khách người Pháp chụp lại. Đây là loài động vật quý hiếm, từng được phát hiện trong dãy núi Trường Sơn ở Việt Nam vào năm 1997. Loại mang Trường Sơn này từng tưởng chừng tuyệt chủng bởi nạn săn bắt, sau này chúng được phát hiện tại Vườn quốc gia Bạch Mã.

2 cá thể mang Trường Sơn được du khách nước ngoài chụp lại tại Vườn quốc gia Bạch Mã

2 cá thể mang Trường Sơn được du khách nước ngoài chụp lại tại Vườn quốc gia Bạch Mã

Vườn quốc gia Bạch Mã nằm cách trung tâm TP.Huế khoảng 40 Km về phía Nam, đây là là khu rừng nguyên sinh trù phú nằm nép mình bên dải Trường Sơn. Địa điểm này thu hút nhiều du khách trong ngoài nước đến leo núi, khám phá hệ sinh thái phong phú, thiên nhiên tươi đẹp với thác Đỗ Quyên, Ngũ Hồ… cùng muôn vàn trải nghiệm thú vị.

Xem nhanh 12h ngày 22.3: Lửng lợn Đông Dương bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm biệt tăm làm ai cũng bất ngờ

Lửng lợn Đông Dương còn được gọi dưới một số tên khác chồn hoang, con cúi, gấu lợn… được phát hiện ở các rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Loài thú này có vòi dài, đầu vòi giống như cái mõm màu hồng khá giống mõm lợn, vì thế ở Việt Nam gọi chúng với cái tên lửng lợn. Hình dáng của lửng lợn tương tự như lửng Á - Âu, nhưng nhỏ hơn, với móng vuốt lớn trên bàn chân trước. Đuôi của lửng lợn có những sợi lông dài màu trắng, bàn chân trước có móng vuốt màu trắng. Đầu thuôn nhỏ, mõm dài, tai tròn, mắt nhỏ. Chân khá cao, bàn chân có bản rộng cong, có móng vuốt dài. Bộ lông thô gồm lông gốc màu trắng đầu màu nâu, lông ở bốn chân và bụng toàn màu thẫm. Từ đầu đến mõm có một vạch rộng màu trắng. Má, cổ, viền tai đều màu trắng nhạt.

Do nạn săn bắt trái phép dẫn đến suy giảm về số lượng nên Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế đã xếp loài này vào thể loại loài sắp bị đe dọa trong sách Đỏ IUCN năm 2008.

Có thể bạn quan tâm

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

null