Quốc hội đã đề nghị nghiên cứu điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân. Vậy mà đến nay, giá cả biến động, mức chịu thuế, mức trừ gia cảnh vẫn không thay đổi...
(GLO)- Sau 6 năm kể từ khi Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng vượt 20%, trong khi ngưỡng chịu thuế, mức giảm trừ gia cảnh vẫn giữ nguyên.
Tổng cục Thuế đã báo cáo với Bộ Tài chính về việc xem xét nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là người làm công ăn lương, bởi biến động giá đã vượt 20%. Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cũng không ảnh hưởng đến số thu ngân sách.
Tiền lương, thưởng đã trả hết cho người lao động, nhưng Nguyễn Kim lại “quên“ trả cho cơ quan thuế. Những trường hợp như Nguyễn Kim trên thị trường hiện nay cũng không phải là hiếm.
Các cửa hàng xăng dầu xây dựng tự phát, đấu nối trái phép vào quốc lộ sẽ bị xử lý; để vào chơi ở casino phải chứng minh thu nhập từ 10 triệu đồng trở lên; kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải hạch toán riêng thu, chi, lợi nhuận... là những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1-12-2017.
(GLO)- Đak Pơ là một huyện còn nhiều khó khăn, 90% dân số sinh sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực công thương nghiệp-dịch vụ quy mô nhỏ lẻ, nguồn vốn ít. Với đặc thù như vậy nên nguồn thu trên địa bàn khá khiêm tốn so với các địa phương khác.
(GLO)- Tình trạng suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện; nhiều chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn thuế tiếp tục được triển khai… đã ảnh hưởng lớn đến công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Kbang.
Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị giới thiệu một số nội dung mới của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, từ ngày 1-10 tới, sẽ chính thức miễn thuế cho hàng loạt khoản thu nhập cá nhân ngoài việc tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 4 triệu đồng lên 9 triệu đồng/tháng, chuyển từ việc kê khai thuế theo tháng sang kê khai thuế theo quý.
Tại điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27-6-2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân đã nêu rõ 14 loại thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Từ 1-7-2013, 9 Luật sẽ có hiệu lực gồm: Luật Thủ đô; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; Luật hợp tác xã; Luật dự trữ quốc gia; Luật xuất bản.
Từ ngày 1-7, luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực, chính thức nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế lên 9 triệu đồng và cho một người phụ thuộc lên 3,6 triệu đồng.
Tại phiên thảo luận ở tổ chiều 5-11 về dự thảo Luật Thuế TNCN, nhiều đại biểu đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 4,5 triệu đồng/tháng, nhất là đối với người phục thuộc mắc bệnh nan y và thời điểm áp dụng luật ngay từ 1-1-2013.