Kbang: Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tình trạng suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện; nhiều chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn thuế tiếp tục được triển khai… đã ảnh hưởng lớn đến công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Kbang. Đến thời điểm này một số chỉ tiêu thu không đạt thậm chí đạt rất thấp so với kế hoạch tỉnh giao như thu lệ phí trước bạ 1,358 tỷ đồng, đạt 79,8%; thu tiền thuê đất được hơn 438,4 triệu đồng, đạt 87,6%; thu thuế doanh nghiệp nhà nước vãng lai chỉ được hơn 19,9 triệu đồng, đạt 2,85%. 
 

Một góc thị trấn Kbang. Ảnh: K.N.B
Một góc thị trấn Kbang. Ảnh: Đức Thụy

Nhờ số thu từ khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh hơn 13,9 tỷ đồng (92,6% kế hoạch); thu tiền sử dụng đất hơn 3,261 tỷ đồng (đạt 104,5% kế hoạch); thu thuế thu nhập cá nhân được 1,177 tỷ đồng (117,7% kế hoạch); thu thuế sử dụng đất nông nghiệp được hơn 413 triệu đồng (đạt 517,9% kế hoạch) bù vào nên tổng số thu ngân sách của huyện Kbang đến thời điểm này đạt hơn 23,1 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch tỉnh giao.

Đạt được kết quả trên nhờ công tác kiểm tra, làm việc với nhiều doanh nghiệp, ngành thuế đã đẩy mạnh công tác tham vấn giá, xác định trị giá, mã số tính thuế, khảo sát doanh thu sát với doanh số kê khai ngay từ đầu năm làm cơ sở tính thuế chính xác. Thực hiện rà soát, đánh giá, phân tích từng khoản thu, từng sắc thuế nhằm thu đúng, thu đủ và kịp thời. Tạo cơ hội để doanh nghiệp được thụ hưởng các chính sách ưu đãi về thuế. Triển khai các biện pháp chống thất thu, đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế. Thực hiện phương pháp thỏa thuận liên tịch phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện nhằm hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng và tiện lợi. Hiện nguồn thu ngân sách chính của huyện Kbang dựa vào 52 doanh nghiệp lớn trên địa bàn, cùng các cửa hàng buôn bán nhỏ và lẻ...
 

Ông Nguyễn Huy Vượng-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Kbang cho biết thêm: Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của ngành Thuế, đồng thời ý thức thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của người dân và doanh nghiệp ngày càng cao nên huyện đã hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách được giao. Để đạt được kết quả này, Chi cục Thuế đã điều tra khảo sát doanh thu sát với doanh số kê khai của doanh nghiệp từ đầu năm, bám sát nhiệm vụ thu của từng tháng, giải quyết tốt các hồ sơ thuế liên quan đến thủ tục hành chính về thuế, triển khai tốt công tác chống thất thu ngân sách. Thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế. Phối hợp với ngân hàng thu thuế bằng cách trích tiền từ tài khoản gửi…

Theo đánh giá của ngành Thuế huyện Kbang, thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2013 vượt kế hoạch, thậm chí sẽ vượt rất cao nếu không gặp nhiều khó khăn. Đó là, nguồn thu khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được tỉnh giao tăng 19,84% so với năm trước; chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn nộp thuế theo Quyết định của Chính phủ, từ ngày 1-7 doanh nghiệp vừa và nhỏ được giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% xuống còn 20%, được gia hạn 6 tháng và chuyển sang nộp năm 2014; Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 4 triệu đồng lên 9 triệu đồng/người/tháng và cho người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng lên 3,6 triệu đồng; mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô đăng ký lần 2 trở đi giảm từ 10% xuống 2%... nhiều doanh nghiệp có thế mạnh khai thác, chế biến lâm sản, nông sản trên địa bàn gặp khó khăn, kết quả sản xuất kinh doanh sụt giảm hơn năm trước, thậm chí có một số doanh nghiệp dừng sản xuất đã ảnh hưởng đến việc thu thuế trên địa bàn. Số nợ khó thu chiếm khoảng 33,15% tổng số nợ thuế, đây là những khoản nợ thuế lâu năm do doanh nghiệp giải thể, phá sản, bỏ trốn, mất tích, đã ngừng sản xuất kinh doanh và thực tế không còn khả năng nộp thuế… nhưng chưa có chính sách chủ trương xóa nợ phù hợp, kịp thời.

Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

(GLO)- Phát huy tiềm năng về thổ nhưỡng và khí hậu, những năm qua, Hội Nông dân xã Krong tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp, nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Làm kinh tế giỏi, tận tâm với công tác Hội

(GLO)- Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Lâm (66 tuổi)-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Nghĩa Hưng 2 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) luôn được hội viên và người dân tin tưởng, quý mến. Không chỉ tận tụy với công tác Hội, ông còn tiên phong phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chư Sê đột phá trong thu ngân sách

Chư Sê tạo đột phá trong thu ngân sách

(GLO)- Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Thuế xã Chư Sê đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá trong thu ngân sách nhà nước. Nhờ đó, xã đã về đích trước kế hoạch.

Ngân hàng chung sức ổn định đời sống, sản xuất sau bão lũ

Ngân hàng chung sức ổn định đời sống, sản xuất sau bão lũ

(GLO)- Sau bão lũ, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh rà soát, xem xét cơ cấu lại nợ và giãn thời gian thanh toán cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai nhiều gói tín dụng lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp nỗ lực gượng dậy sau bão lũ

Doanh nghiệp nỗ lực gượng dậy sau bão lũ

(GLO)- Bão vừa tan, lũ dữ lại ập đến khiến nhiều doanh nghiệp (DN) ở tỉnh Gia Lai rơi vào tình cảnh “thiệt hại kép”. Nhà xưởng ngập sâu trong nước, máy móc hư hỏng hàng loạt, hàng hóa chờ xuất chìm trong bùn non…, hoạt động sản xuất kinh doanh bị tê liệt.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

null