Lạc giữa vịnh Hạ Long trên Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tà Đùng là khu bảo tồn thiên nhiên có diện tích 22.103 ha thuộc xã Đak Plao và xã Đak Som (huyện Đak Glong, tỉnh Đak Nông), cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 45 km. Hồ Tà Đùng được dân du lịch hay ví von là “vịnh Hạ Long của Tây Nguyên” bởi kiến tạo địa chất vô cùng độc đáo cùng với khung cảnh nên thơ, xao xuyến lòng người. Đây là điểm du lịch được các bạn trẻ đặc biệt yêu thích thời gian gần đây.
Chúng tôi đến Tà Đùng bằng xe máy vào một buổi chiều đầy nắng. Xe máy có lẽ là lựa chọn thông minh nhất để trải nghiệm cung đường tuyệt đẹp này. Dưới bầu trời xanh ngắt dường như chỉ có ở Tây Nguyên, bạn tha hồ uốn lượn theo từng đoạn đường đèo quanh co, ngắm nhìn những vạt thông xanh mát 2 bên đường, thảng hoặc xuất hiện vài ngôi nhà sàn nho nhỏ của người bản địa. Trên đường đi, nếu thấy mỏi hoặc muốn thay đổi không khí, bạn có thể dừng lại tận hưởng khung cảnh nơi này. Chọn một bãi cỏ dài, nhẹ nhàng nằm xuống lắng nghe gió thở, ngắm những tảng mây bềnh bồng và hòa mình vào tiếng chim ríu rít đâu đó, hoặc nghe tiếng suối chảy róc rách bên vách đá ven đường mà nghe lòng nhẹ nhàng quá đỗi.
 Tà Đùng nhìn từ trên cao. Ảnh: K.N.B
Tà Đùng nhìn từ trên cao. Ảnh: internet
Chặng đường ngắn đầy bụi đỏ đưa chúng tôi đến homestay “Nhà chú Đông” bên sườn đồi. Giữa khoảng mênh mông của mây trời, đồi núi, homestay dịu dàng đón những vị khách lãng du, mời họ cùng ngồi xuống để tận hưởng không khí tuyệt diệu nơi này. Chiếc cầu thang được thiết kế cheo leo giữa trời, vài tảng đá tưởng đặt để vu vơ nhưng hóa ra đâu cũng là nơi để bạn có thể nghỉ ngơi, chiêm ngưỡng, thậm chí lưu lại cho mình những hình ảnh đẹp nhất. Đây quả là một địa điểm lý tưởng để ngắm trọn vẹn vẻ hùng vỹ mà không kém phần nên thơ của Tà Đùng từ trên cao. Với hơn 36 hòn đảo lớn nhỏ hình bát úp nhấp nhô trên mặt hồ xanh rì, Tà Đùng khiến du khách không khỏi ngạc nhiên với vẻ kỳ lạ của nó. Biết bao dáng hình kỳ thú của từng hòn đảo nhỏ cứ sừng sững hiện hữu, vững vàng, mát dịu, như những tuyệt tác.
Hồ Tà Đùng đẹp nhất vào mùa tích nước, từ tháng 8 và kéo dài đến tháng 12 hàng năm. Vào thời điểm này, nước hồ dâng cao, trong xanh, mát rượi. Thi thoảng có vài cơn mưa bất chợt khiến cây cối trên các hòn đảo nhỏ trở nên xanh tốt, mượt mà. Cùng với mây trời, dòng nước trong xanh dưới lòng hồ cứ yên ả trôi. Cuộc sống của người dân nơi đây cũng bình yên như vậy.
Quanh khu bảo tồn là nhà dân và buôn làng của người dân tộc Kinh, người Mạ hay người Mông cùng chung sống. Họ sống chủ yếu bằng nghề trồng các loại cây công nghiệp phổ biến của vùng Tây Nguyên như cà phê và hồ tiêu, ngoài ra còn có thêm nghề đánh bắt thủy sản. Vì vậy, khi rời homestay, đến sát chân lòng hồ, bạn sẽ nhìn thấy trên lòng hồ có nhiều bè nổi của các gia đình sống bằng nghề chài lưới. Lòng rộn ràng và có chút phấn khích khi được chạm dòng nước mát lành, chúng tôi lên một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi dạo quanh khu lòng hồ. Nước êm ả, những lọn gió mát lành lơ đãng thổi qua khiến bất cứ ai cũng lắng lại trước không gian yên bình, tĩnh lặng. Cùng quây quần giữa lòng thuyền, thưởng thức món cá nướng đặc sản của lòng hồ, tiếng cười của chúng tôi vang xa, thấy gần gũi hơn với người, với đời. 
Nếu muốn trở thành một kẻ “lãng du thứ thiệt”, bạn hãy chọn một hòn đảo tùy ý để dựng một lán trại nhỏ, cùng ăn uống cười đùa với bạn bè, thả hồn mình tự do bay nhảy giữa cây lá, mây trời. Và còn gì tuyệt vời hơn khi ngồi lặng yên chờ những tia nắng cuối ngày khuất sau những rặng núi hùng vỹ xa xa, hay sớm mai thức dậy, trước mắt bạn là những tia nắng đầu ngày, mạnh mẽ vươn ra từ vách núi, chân đồi.
Tà Đùng không phải là nơi đến một lần rồi đi. Tà Đùng khiến người ta ngỡ ngàng, thích thú và luôn muốn quay lại để được hòa mình vào thiên nhiên.
Tâm An

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn nhằm nhận diện lợi thế cạnh tranh, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho tỉnh Gia Lai.

Định vị du lịch Gia Lai để bứt phá

(GLO)- Chiều 27-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng” nhằm nhận diện rõ lợi thế cạnh tranh và định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng.

Tỉnh Gia Lai triển khai chiến lược kích hoạt trục du lịch liên vùng kết nối hành lang kinh tế biển - cao nguyên nhằm đa dạng hóa trải nghiệm và thu hút khách du lịch quốc tế.

Gia Lai: Kích hoạt trục biển - cao nguyên để phát triển du lịch liên vùng

(GLO)- Với điều kiện thiên nhiên phong phú, hệ sinh thái biển - rừng độc đáo cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, Gia Lai được định hướng phát triển du lịch dựa trên kết nối trục hành lang biển - cao nguyên, hướng tới các sản phẩm độc đáo, giàu bản sắc và trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

(GLO)- Mega Concert Gia Lai 2026 được vận hành bởi “cỗ máy” 2.200 nhân sự, trên sân khấu dài 116m, màn hình LED 108m cùng 50 máy quay đa góc. Những con số ấn tượng đang dần hiện hình, báo hiệu một đêm khai mạc quy mô quốc gia sẵn sàng bùng nổ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai ra mắt "Hội chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai"

Ra mắt "Hộ chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai"

(GLO)- Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra mắt “Hộ chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai”. Qua đó, Gia Lai sẽ kể câu chuyện điểm đến bằng hành trình cá nhân hóa-xu hướng đang được nhiều địa phương du lịch hướng tới.

“Du lịch cảm xúc”

“Du lịch cảm xúc”

(GLO)- Những khi gối đầu lên thảm lá thông, những lúc dạo bước trên bãi cát có con sóng mềm, có bao giờ trong bạn rộn lên những liên tưởng về cảm xúc mà một vùng đất trao cho con người?

null