Kỳ lạ giếng nước tự phun trào ở An Phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Gần 10 ngày qua, nhiều hộ dân sinh sống tại thôn 5 (xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) rất ngỡ ngàng vì giữa thời tiết khô hạn mà giếng nước mới đào của gia đình anh Trần Ngọc Ánh cứ tự nhiên phun trào tràn qua miệng giếng.
Nhiều người dân tận dụng nguồn nước này để bơm lên tưới cho rau màu. Ảnh: Hà Phương

Nhiều người dân tận dụng nguồn nước này để bơm lên tưới cho rau màu. Ảnh: Hà Phương

Chẳng cần máy bơm tác động, giếng nước kỳ lạ của gia đình anh Trần Ngọc Ánh vẫn luôn đầy nước, tự phun tràn qua miệng giếng bất kể ngày đêm, trở thành hiện tượng lạ được nhiều người trong vùng biết đến.

Anh Ánh cho biết: Gia đình trồng rau tại cánh đồng thôn 5 đã hơn 7 năm nay, thường thì sử dụng nguồn nước dưới dòng suối bơm lên để tưới cho rau màu. Nhưng chưa có năm nào lại khô hạn như năm nay, nước dưới suối đã cạn kiệt. Để có nguồn nước tưới cho vườn rau, anh thuê thợ đến đào giếng khoảng 4 ngày liền. Sau khi đào sâu được khoảng 10 mét thì bất ngờ nước dưới giếng tuôn trào lên mặt giếng.

“Từ hôm bữa giờ, dòng nước từ giếng cứ phun trào chảy tràn qua mặt giếng miết mà tôi chưa biết phải làm sao để khống chế. Tôi cũng đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương. Gần 10 ngày nay, bà con trồng lúa, cà phê, rau màu xung quanh khu vực này nhờ có giếng nước của tôi để tưới cho vườn cây"-anh Ánh cho hay.

Tại khu vực cánh đồng thôn 5 có hàng chục hộ dân trồng các loại rau màu. Do thời tiết khô hạn nên dẫn đến thiếu nước tưới cho nhiều hộ gia đình trồng rau màu nơi đây. Ông Lin trồng 4 sào bắp tại khu vực này chia sẻ: "Nhờ có giếng nước của anh Ánh, mấy hôm nay, đám bắp của tôi được tưới đều nên vẫn xanh tốt".

Ngỡ ngàng giếng nước tự phun trào lên khỏi mặt đất.

Ông Nguyễn Hường (thôn 5, xã An Phú) cho biết: "Lúc đầu mọi người tưởng hiện tượng trên chỉ xảy ra một chút rồi hết nhưng đến giờ nước từ dưới giếng vẫn cứ tuôn trào mãi. Có được nguồn nước như thế này bà con trồng rau màu chúng tôi rất vui mừng. Hiện nhiều hộ dân trồng rau màu tại khu vực này đã tận dụng nguồn nước giếng của anh Ánh để tưới cho vườn rau của gia đình. Anh ấy cũng sẵn sàng chia sẻ nguồn nước tưới với bà con".

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.