Không phải đưa hết người từ tỉnh cũ về tỉnh mới khi sáp nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, không phải đưa ngay hết người từ tỉnh cũ về tỉnh mới, mà sẽ cho phép có lộ trình...

TP.HCM sau sáp nhập có thể so sánh với Thượng Hải

Phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ sáng 11/6, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho hay, việc sắp xếp chính quyền địa phương cấp tỉnh như một cuộc cách mạng về bộ máy, tổ chức và nhân sự. Đến nay, chủ trương này đã đi được quãng đường dài và nhận được sự ủng hộ rất lớn.

“Mặt tích cực là giảm được một cấp trung gian. Bộ máy tổ chức hợp lý hơn và tạo ra không gian kinh tế phát triển, có sự kết hợp thế mạnh giữa các vùng, cả miền núi lẫn miền biển. Ví dụ, sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu với TP.HCM, sẽ tạo ra không gian, tiềm lực kinh tế cực mạnh có thể so sánh với Thượng Hải”, ông Bình nêu ví dụ.

1aa.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: HT

Bên cạnh đó, ông Bình cũng cho rằng, có một số vấn đề cần lưu ý. Trong đó, về thời điểm có hiệu lực, Quốc hội muốn ngày mai làm, ngày mốt có hiệu lực ngay, nhưng để nói ngày mốt đã vận hành được chưa thì có lẽ chưa làm được...

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ đã triển khai, ngày 30/6, đồng loạt tất cả các tỉnh sẽ công bố địa giới hành chính mới của tỉnh, xã và bộ máy lãnh đạo mới (cả Đảng và chính quyền). Sáng 30/6, tất cả địa phương công bố các chức danh cấp tỉnh, cấp xã. Ngày 1/7, bộ máy mới của chính quyền 2 cấp bắt đầu vận hành.

“Có thể Quốc hội bấm nút ngày mai nhưng ngày 30/6 sẽ làm đồng loạt. Tôi rất đồng tình nghị quyết này nên có hiệu lực từ 1/7 theo tờ trình của Chính phủ. Còn vấn đề khác không phải vấn đề quy định trong luật mà thi hành luật, về trụ sở, chế độ chính sách, bố trí con người. Chính phủ cũng nhìn thấy, Bộ Chính trị cũng thấy và sẽ tập trung giải quyết việc này trong quá trình tổ chức thực hiện”, ông Bình nói.

Về trụ sở, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Chính phủ yêu cầu tổng rà soát tất cả trụ sở xã, huyện, tỉnh các cơ quan, sau đó các tỉnh tự đề xuất phương án theo thứ tự ưu tiên.

Trong đó sẽ dành ưu tiên cho giáo dục (trường học, nhà trẻ), dành cho y tế (trạm xá, bệnh viện) hay dành cho công trình văn hóa, phúc lợi như nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng; hoặc dành cho các trung tâm dịch vụ công và các công sở… phần còn lại mới tính toán tiếp.

Còn về chính sách, theo ông Bình, chính sách nói chung cho người nghỉ đã rất tốt rồi, nhưng chính sách phải đi kèm với công tác vận động - cái này thuộc về tổ chức đảng ở xã, huyện, tỉnh. “Phải cám ơn, động viên, làm công tác chính trị tư tưởng để cán bộ vui vẻ về, nhường cơ hội cho người trẻ hơn”, ông Bình cho hay.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: HT
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: HT

Không phải đưa hết người từ tỉnh cũ về tỉnh mới

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, thời gian qua, địa phương rất chủ động, như Lâm Đồng tính toán có những chuyến xe miễn phí đưa đón cán bộ hoặc bố trí nhà công vụ, trong tương lai còn quy hoạch cả những khu đất cho cán bộ. Tương tự, ở Bắc Giang cũng sẵn sàng cho việc đó.

“Địa phương này có thể chỉ xây nhà 20 - 30 tầng cho cán bộ, nhưng nơi nào đất rộng có thể cho mỗi người một lô. Đây là câu chuyện đáng lưu ý. Đoàn công tác của Bộ Chính trị đi kiểm tra thì thấy tất cả các tổ chức đảng, chính quyền rất chủ động, rất quan tâm”, ông Bình cho hay.

Cũng theo Phó Thủ tướng Thường trực, ngay lập tức không phải bê nguyên từ Bắc Ninh về Bắc Giang hay từ Bình Thuận lên Lâm Đồng, chúng ta vẫn cho phép một bộ phận ở lại để hướng dẫn chính quyền địa phương giải quyết câu chuyện của chính quyền xã, khi ban đầu chưa thể vận hành trơn tru; giải quyết các dự án tồn đọng trong giai đoạn chuyển tiếp hay nắm bắt tình hình dân cư ở đó.

“Không phải đưa hết người từ tỉnh cũ về ngay tỉnh mới, tạo áp lực, mà ta cho phép có lộ trình cùng với bộ máy khi vận hành trơn tru”, ông Bình nhấn mạnh. Phó Thủ tướng Thường trực cũng cho rằng, không có chính sách nào ngay lập tức thỏa mãn 100% nhu cầu, bao giờ cũng có người rất đồng tình, vài người không đồng tình, nhưng ta lấy số đông.

“Như việc hai cán bộ ban thường vụ đều là trưởng ban tổ chức, giờ để làm tiếp phải có một ông xuống phó, không thể có hai ông trưởng ban tổ chức hay hai giám đốc sở, nên tâm tư bao giờ cũng có. Tinh thần là phải hy sinh, đặt lợi ích chung lên”, nêu ví dụ này, ông Bình cũng cho biết, điều đáng mừng là đến giờ, tất cả cán bộ, đảng viên đều rất ủng hộ.

Theo Luân Dũng (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tổ về dự án Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 31-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Tác phẩm "Hai chương trình, một thất bại" của nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa và Nguyễn Phan Dũng Nhân (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) đạt giải C.

Báo và PTTH Gia Lai đạt giải C Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V

(GLO)- Tối 30-10, lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V diễn ra tại TP. Hà Nội. Tại buổi lễ, tác phẩm “Hai chương trình, một thất bại” của nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa và Nguyễn Phan Dũng Nhân (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) được trao giải C.

Gia Lai: Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi

Gia Lai: Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi

(GLO)- Nhiều ngày mưa lớn liên tiếp đã khiến một số khu vực ở tỉnh Gia Lai bị sạt lở, ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai phương án di dời dân, khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn khu vực nguy cơ cao.

Đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý đề nghị Chính phủ có giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển.

Cần giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển

(GLO)- Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội sáng 30-10 về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026, đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý đề nghị Chính phủ có giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển, bảo đảm an sinh xã hội lâu dài.

Đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

Tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài

(GLO)- Sáng 30-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026. Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

Đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về Báo cáo giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”, đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

null