Khởi công dự án đường Nguyễn Văn Linh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-12, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Thánh Tôn).
Lãnh đạo tỉnh, TP. Pleiku cùng đại diện các sở, ngành thực hiện nghi thức cắt băng khởi công dự án công trình đường Nguyễn Văn Linh
Lãnh đạo tỉnh, TP. Pleiku cùng đại diện các sở, ngành thực hiện nghi thức cắt băng khởi công dự án công trình đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Minh Nguyễn
Dự lễ khởi công có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, thành phố và các đơn vị thi công. 
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đỗ Việt Hưng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-khẳng định: Công trình đường Nguyễn Văn Linh là một trong những công trình trọng điểm, là tuyến đường giao thông “xương sống” của toàn bộ dự án Khu quy hoạch dân cư đường Nguyễn Văn Linh. Đồng thời, đây cũng là trục giao thông hướng Đông-Tây có vị trí quan trọng trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Pleiku đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long thực hiện nghi thức khởi công dự án đường Nguyễn Văn Linh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia thực hiện nghi thức khởi công dự án đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Minh Nguyễn
Dự án do UBND TP. Pleiku làm chủ đầu tư, có quy mô đường đô thị cấp II, tổng chiều dài 2,727 km, trong đó, chiều dài cầu trên tuyến khoảng 160 m; tổng mức đầu tư là 260 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Đây là một phần dự án nằm trong tổng thể dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh với quy mô diện tích 39,74 ha, tổng mức đầu tư toàn dự án là hơn 2.160 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng khoảng 1.500 tỷ đồng. 
Chủ tịch UBND TP. Pleiku nhấn mạnh: Việc đầu tư xây dựng tuyến đường có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông, từng bước hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị theo quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội TP. Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Mặt khác, tuyến đường Nguyễn Văn Linh hoàn thành sẽ làm đổi thay rõ nét bộ mặt đô thị Pleiku, là điều kiện để mỗi người dân trên tuyến đường này có thêm cơ hội để phát triển kinh tế.
Lãnh đạo UBND TP. Pleiku đã trao đại diện tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho 5 hộ gia đình có đất và nhà nằm trong diện phải bàn giao mặt bằng để thi công công trình.
Lãnh đạo UBND TP. Pleiku đã trao đại diện tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho 5 hộ gia đình có đất và nhà nằm trong diện phải bàn giao mặt bằng để thi công công trình. Ảnh: Minh Nguyễn
Để hoàn thành Dự án theo tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng đề nghị người dân các phường: Trà Bá, Hội Phú và Ia Kring đồng thuận góp công, góp sức, sẵn sàng hiến đất, hy sinh lợi ích trước mắt của gia đình để cùng đồng hành với chính quyền địa phương sớm hoàn thành tuyến đường trọng điểm này.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị trực tiếp thực hiện dự án gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát, các phòng ban chuyên môn của thành phố, UBND các phường nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khách quan; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ-mỹ thuật. 
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, TP. Pleiku cùng đại diện một số sở, ban ngành đã thực hiện nghi thức cắt băng khởi công công trình. Dịp này, UBND TP. Pleiku đã trao đại diện tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho 5 hộ gia đình có đất và nhà nằm trong diện phải bàn giao mặt bằng để thi công công trình.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Đường Hai Bà Trưng (TP. Pleiku) được đầu tư nâng cấp ngày càng hiện đại và khang trang. Ảnh Minh Tiến

Pleiku khởi sắc từ hạ tầng giao thông

(GLO)-Thành phố Pleiku là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Gia Lai. 50 năm sau ngày giải phóng, phố núi đã khoác lên mình diện mạo mới của một đô thị trẻ giàu tiềm năng phát triển. Trong đó, đáng chú ý nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại và khang trang.

 “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

“Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

(GLO)- Mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” do Đoàn phường Yên Thế (TP. Pleiku) triển khai tại chợ Yên Thế đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giảm thiểu sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần khi đi chợ để bảo vệ môi trường.

Tổ thu gom rác thải thôn 1 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập từ tháng 10-2022, duy trì các hoạt động thu gom rác thải, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Dư

Nông dân xử lý rác để giảm phát thải khí nhà kính

(GLO)- Sáng 24-3, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (TP. Pleiku), Hội Nông dân tỉnh tiến hành hội thảo và tổng kết Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tại Gia Lai.

Drim House, ngôi nhà đậm chất Bắc giữa phố núi Pleiku

Drim House, ngôi nhà đậm chất Bắc giữa phố núi Pleiku

(GLO)- Giữa lòng phố núi Pleiku, Drim House nổi bật như một điểm nhấn kiến trúc mang đậm dấu ấn vùng quê Bắc Bộ. Không chỉ là không gian sống, Drim House còn là “hơi thở” Bắc Bộ hòa quyện cùng bản sắc Tây Nguyên, tạo nên một tổ ấm vừa quen thuộc vừa mới mẻ cho 3 thế hệ trong gia đình.

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.