Khó kiểm soát việc áp giá điện thuê trọ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để bảo đảm quyền lợi cho người ở trọ, thời gian qua, ngành Điện đã tăng cường công tác kiểm soát việc áp giá điện của các chủ nhà trọ. Tuy nhiên, công tác này đang gặp khá nhiều khó khăn.
 Đại diện Công ty Điện lực Gia Lai làm việc với một hộ thuê trọ. Ảnh: H.D
Đại diện Công ty Điện lực Gia Lai làm việc với một hộ thuê trọ. Ảnh: H.D
Theo quy định tại Thông tư 16/2014/TT-BCT của Bộ Công thương, đối với trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê không phải là hộ gia đình) thì bên bán điện có trách nhiệm thông báo công khai và cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn. Theo đó, cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt theo từng bậc từ 1 đến 6 (bậc 1 từ 0 đến 50 kWh, bậc 2 từ 51 đến 100 kWh, bậc 3 từ 101 đến 200 kWh...), mỗi bậc có mức giá riêng. Nếu phòng trọ chỉ có 1 người sẽ được tính 1/4 định mức. Trường hợp không thể kê khai được số người thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 cho toàn bộ mức điện đo đếm được tại công tơ (1.858 đồng/kWh cộng thuế giá trị gia tăng). 
Để triển khai có hiệu quả quy định về mức thu tiền điện đối với người ở trọ, Công ty Điện lực Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: phát tờ rơi, niêm yết biểu giá bán điện tại các khu nhà cho thuê, điểm tập trung dân cư, nơi tiếp dân, khu công nghiệp… Tuy nhiên, hiện nay, phần lớn chủ nhà trọ đều áp dụng giá điện bậc 3 để bán điện cho người ở trọ. Nguyên nhân là bởi việc tính giá điện theo định mức gây khó khăn cho các chủ nhà trọ trong việc thống kê, tính toán tiền điện hàng tháng đối với từng phòng trọ. Bên cạnh đó, nhiều chủ nhà trọ tính gộp cả tiền nhà với tiền điện, nước, tiền dịch vụ.
Bà Nguyễn Thị Bích Liễu-Phó Giám đốc Điện lực Pleiku-cho biết: Hiện nay, Điện lực Pleiku đang bán điện cho 257 chủ nhà trọ với 2.097 phòng trọ, số nhân khẩu tạm trú là 5.574 người, chiếm trên 73% cơ sở kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh. Điện lực Pleiku đều hướng dẫn khách hàng ký cam kết thực hiện giá điện nhà trọ theo quy định. Bên cạnh đó, đơn vị cũng luôn quan tâm đến công tác kiểm tra việc áp giá điện của các chủ nhà trọ đối với người thuê. Tuy nhiên, công tác quản lý, kiểm tra giá bán điện cũng không được thuận lợi do ngành Điện rất khó kiểm soát biến động về con người tại các khu nhà trọ. Ngoài ra, các chủ nhà trọ thường xé bỏ bảng niêm yết giá điện, không cho người thuê trọ biết giá điện theo quy định để tố giác nếu có sai phạm.
Cũng bởi công tác kiểm soát việc áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt ở các nhà trọ còn hạn chế nên nhiều người thuê trọ hiện đang phải chịu thiệt thòi. Đơn cử như gia đình anh Nguyễn Phi Long (trọ tại 14 Hoàng Văn Thái, TP. Pleiku). Anh Long cho biết: “Các thiết bị điện trong nhà tôi cũng không nhiều, chỉ có cái máy giặt và tủ lạnh. Vậy nhưng mỗi tháng tôi phải trả tiền điện khoảng 250-300 ngàn đồng bởi chủ nhà trọ tính giá 3.000 đồng/kWh điện. Nếu tiền điện thấp hơn thì gia đình tôi sẽ bớt được một phần chi phí”.
Thời gian qua, ngành Điện rất chú trọng tuyên truyền, vận động để người thuê trọ được sử dụng điện với giá đúng quy định. Nếu chủ trọ thu giá cao thì người thuê trọ nên báo cho chính quyền địa phương hoặc ngành Điện để xử lý. Song có một thực tế là nhiều người thuê trọ biết mình bị thu tiền điện giá cao nhưng ngại lên tiếng vì lo chủ nhà trọ không cho tiếp tục thuê.
Theo khoản 6, Điều 12, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17-10-2013 của Chính phủ, người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
Hà Duy 

Có thể bạn quan tâm

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 15-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), chính quyền phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc tổ chức rào chắn, xóa 6 lối đi tự mở tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 7-7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tập kết tại một cơ sở kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

(GLO)- Dù đã có quy định rõ về tuyến đường và khung giờ hoạt động, nhiều xe điện chở khách tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để lập lại trật tự và đưa loại hình vận tải này vào nền nếp.

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

(GLO)- Ngày 4-7, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm địa bàn thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm 1 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa núi vàng, sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

null