Khắp nơi tưng bừng đón xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ cổ tích đến tương lai

Tại Hà Nội, đã trở thành thông lệ, ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới, hàng ngàn người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Đống Đa, Hà Nội) thắp hương tỏ lòng tôn kính các bậc hiền tài; các bạn trẻ cầu một năm học hành tấn tới, thi cử suôn sẻ.

Khắp nơi tưng bừng đón xuân ảnh 1

Du xuân khu vực hồ Gươm, Hà Nội. Ảnh: LÃ ANH

Năm nay, lượng người đổ về khu vực này từ chiều ngày Mùng 1 Tết đã có sự tăng lên nhanh chóng và ngày tập trung lượng khách đông nhất là Mùng 3 Tết - ngày Tết thầy, theo dân gian. Không chỉ thắp hương cầu an, một nét đẹp truyền thống ở đây cũng được duy trì từ nhiều năm là tục xin chữ ngày xuân. Khu vực xếp hàng mua giấy xin chữ trước điện Thái Học khá đông, nhiều người chen chúc để được các ông đồ tại đây cho chữ. Không giống nhiều khu vực quầy lưu niệm bán sẵn chữ đã viết, mọi người tới đây xếp hàng mua giấy, lấy số vào các quầy đã xếp thứ tự để xin chữ. 

Trong dịp này, tại khu vực Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cũng tiến hành trưng bày tại chỗ và mở cửa phục vụ khách tham quan khu vực di tích khảo cổ học mới phát lộ, với nhiều tầng văn hóa đa dạng và các dấu tích khảo cổ học tiêu biểu như: dấu tích kiến trúc thời Lê Trung hưng và thời Lý; dấu tích bó nền gạch, đường đi lát gạch; dấu tích kiến trúc thời Lý; hệ thống bó nền gạch, sân gạch vồ; dấu tích bó nền hoa chanh thời Lê sơ; dấu tích đường nước thời Lý… 

Lễ hội hoa xuân 2017 tại Văn Giang - Hưng Yên cũng là sự lựa chọn của nhiều gia đình trong những ngày đầu năm. Mang chủ đề “Từ cổ tích đến tương lai”, lễ hội hoa xuân đem đến cho người xem các không gian hoa khác nhau trải dài trên diện tích 54ha, được đầu tư trang trí với nhiều loài hoa phong phú đầy màu sắc.

Không pháo hoa, nhưng nhiều lễ hội

Tại TPHCM, do năm nay không tổ chức bắn pháo hoa nên lượng người đổ về khu vực trung tâm TP vào đêm giao thừa Đinh Dậu 2017 không đông đảo như mọi năm. Thay vào đó, trong ba ngày tết, lượng khách đổ về khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ, Đường sách Tết, Đường sách TPHCM (đường Nguyễn Văn Bình), phố “Ông đồ” - Nhà Văn hóa Thanh niên, Hội Hoa xuân… tăng mạnh, ai cũng muốn ghi lại cho mình và người thân những hình ảnh tươi vui dịp tết đến, xuân về.

Người dân TPHCM vui xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Người dân TPHCM vui xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điều ghi nhận là năm nay, rất đông phụ nữ xuống đường vui xuân đều diện áo dài - truyền thống hoặc cách tân, đem lại hình ảnh đẹp cho TP dịp xuân về.

Đón tết với trang phục áo dài truyền thống. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đón tết với trang phục áo dài truyền thống. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (TPHCM) từ mùng 1 đến mùng 8 Tết thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong đó có 6 khinh khí cầu phục vụ hành khách tham quan trên cao. Mỗi ngày có 2 suất bay, từ 8 - 10 giờ và 17 giờ 30 đến 19 giờ, chi phí 200.000 đồng/suất bay. Mỗi suất bay kéo dài từ 7 - 12 phút, chứa khoảng 3 - 4 khách và 1 phi công, bay với độ cao khoảng 40m. 11 khinh khí cầu còn lại bay để tạo cảnh quan. Đặc biệt, riêng mùng 3 và mùng 4 Tết, các phi công sẽ phối hợp với nhạc công biểu diễn thổi lửa khinh khí cầu trong nền nhạc và hiệu ứng ánh sáng.

Trước đó, vào tối 29 tháng Chạp, tại Trung tâm Văn hóa quận 5 đã diễn ra Hội đèn hoa xuân Đinh Dậu 2017. Đây là năm thứ 7 liên tiếp lễ hội được tổ chức nhằm phục vụ cộng đồng người Hoa nói riêng và người dân TP nói chung. Hội đèn hoa sẽ diễn ra tới hết ngày rằm tháng Giêng. 

Ngoài những điểm vui chơi giải trí lớn ở khu vực trung tâm TPHCM, năm nay, TP cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho lực lượng công nhân không có điều kiện về quê đón tết và người dân ngoại thành. Tại quận Bình Tân, Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc TPHCM biểu diễn phục vụ công nhân vào tối 28 Tết. Tiếp theo đó, Nhà hát Kịch TPHCM và Nhà hát nghệ thuật cải lương Trần Hữu Trang cũng sẽ có những suất diễn phục vụ tại đây.

Tại quận Thủ Đức - một khu vực tập trung đông công nhân khác - chương trình ca múa nhạc đặc biệt mừng Đảng mừng Xuân trong 3 đêm từ mùng 1 đến mùng 3 Tết thu hút cả ngàn lượt người xem. Tương tự, trong 3 ngày tết, tại huyện Hóc Môn, quận 12, quận 7 và nhiều quận huyện khác, các chương trình vui chơi, giải trí như chiếu phim miễn phí, biểu diễn đờn ca tài tử, biểu diễn ca nhạc, thi hát với nhau… cũng đã được tổ chức, nhằm đem lại cái tết ấm cúng, vui vẻ với người dân vùng ven ngoại thành, công nhân lao động…

Trong những ngày tết, hàng chục ngàn du khách đã đến Khu du lịch - văn hóa Suối Tiên để vui chơi, giải trí. Năm nay tại Suối Tiên đã xây dựng một chương trình tết rực rỡ sắc màu, đậm đà phong vị tết quê hương.

Người dân TPHCM vui chơi tại khu vực đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Người dân TPHCM vui chơi tại khu vực đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các điểm du lịch miền Trung hút khách

Tại Hà Tĩnh, từ ngày mùng 1 Tết đến nay, bình quân mỗi ngày có khoảng 2.000 - 3.000 lượt người đến khu di tích để dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ TNXP và vãn cảnh du xuân đầu năm mới. 

Tại khu vực Đại nội Huế, sáng mùng 3 Tết, nườm nượp du khách đến tham quan và thỏa sức tham gia vào các trò chơi cung đình như đầu hồ, đổ xăm hường, bài vụ, thả thơ, tặng chữ thư pháp... Mọi ngả đường dẫn về tổ đình Từ Đàm, Thiên Minh, Từ Hiếu hay núi Thiên Thai, Tứ Tượng (TP Huế) đều đông nghịt người. Sáng cùng ngày, 100% các bảo tàng tại TP Huế đều mở cửa đón khách tham quan.

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, từ 26-1 đến 1-2 (tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), có gần 100.000 lượt khách đăng ký đến Huế, tăng 15% so với Tết Bính Thân; trong đó, khách quốc tế chiếm 62% trên tổng lượt khách. 

Tại Đà Nẵng, năm nay, do không tổ chức bắn pháo hoa, vì vậy, đường hoa Bạch Đằng chạy dọc theo bờ Tây sông Hàn trở thành điểm nhấn cho dịp tết năm nay. Đường hoa Bạch Đằng năm nay được thiết kế thành 4 cụm chính, kéo dài từ cầu Rồng đến trước Tòa thị chính Đà Nẵng. Đường hoa được bày trí bắt mắt, với hình tượng chú gà trống sặc sỡ, cùng hàng trăm loài hoa rực rỡ các sắc màu. 

Tết năm nay, phố cổ Hội An (Quảng Nam) - Di sản Văn hóa thế giới - đón năm Đinh Dậu bằng những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ. Với chủ đề Hoi An Light Festival (Lễ hội ánh sáng Hội An), ban tổ chức cho biết, đây là lần đầu tiên một lễ hội ánh sáng đầy màu sắc được tổ chức tại TP Hội An với quy mô tầm cỡ khu vực. Lễ hội ánh sáng sẽ kéo dài đến 5-2 (tức mùng 9 Tết Đinh Dậu).

Theo SGGP

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Ayun. Ảnh: Hà Duy

Xã Ayun cần tiếp tục rà soát nguồn lực để tạo sinh kế cho người dân

(GLO)- Sáng 14-7, đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, đã đến thăm, kiểm tra hoạt động và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tại xã Ayun. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Nghề hấp cá giữa phố cảng Quy Nhơn

Nghề hấp cá ở phố cảng Quy Nhơn

(GLO)- Ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nơi tàu thuyền ra vào tấp nập mỗi sớm chiều, vẫn tồn tại những căn bếp đỏ lửa, nơi người dân mưu sinh bằng một nghề ít được nhắc tên: Nghề hấp cá.

Quang cảnh chương trình.

Tặng 200 phần quà cho người dân xã An Toàn

(GLO)- Ngày 13-7, tại Nhà văn hóa thôn 2 (xã An Toàn, tỉnh Gia Lai), Chùa Pháp Ấn (phường An Nhơn Nam) và Tịnh thất Chánh Nam (xã Tuy Phước Bắc) phối hợp tổ chức chương trình trao quà từ thiện cho người dân địa phương.

Lớp học hè miễn phí nơi vùng sâu Đak Sơ Mei

Lớp học hè miễn phí nơi vùng sâu Đak Sơ Mei

(GLO)– Hè về, Trường Tiểu học Đak Sơ Mei (xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng tiếng đọc bài của các em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1. Lớp học hè miễn phí do giáo viên tình nguyện Vũ Phạm Ngọc Hà (phường Thống Nhất) phối hợp với Đoàn xã tổ chức, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước năm học mới.

Đoàn thiện nguyện Thiện Chí (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Vũ Chi

"Trao gửi yêu thương" đến học sinh xã Ia Tul

(GLO)- Ngày 12-7, đoàn thiện nguyện Thiện Chí (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (buôn Jứ, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Trao gửi yêu thương”, tặng quà cho học sinh của trường.

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định chia sẻ yêu thương với bệnh nhân

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định chia sẻ yêu thương với bệnh nhân

(GLO)- Sáng 10-7, Ban liên lạc Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định phối hợp cùng nhà hảo tâm và Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn-Dinh dưỡng tổ chức thăm và nấu những suất cơm tặng các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Quý thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Quý thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(GLO)- Chiều 8-7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), ông Đinh Ngọc Quý-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà 10 gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Hội Phú.

null