Cụ thể, Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa đạn đạo vào Israel trong nhiều đợt kể từ đêm 13-6. Theo thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), phần lớn số tên lửa này đã bị các hệ thống phòng không đánh chặn; khoảng 25%, tương đương dưới 50 quả tên lửa, không bị đánh chặn "theo quy trình" và chúng đã rơi xuống các khu vực trống mà không gây thiệt hại cho bất kỳ cơ sở hạ tầng trọng yếu nào.

"Một số ít” tên lửa đã vượt qua hệ thống phòng không và gây thương vong cũng như thiệt hại, bao gồm cả tại các khu dân cư ở Tel Aviv, Ramat Gan và Rishon Lezion, khu vực trung tâm Israel.
Có 3 người Israel thiệt mạng và khoảng 70 người khác bị thương trong các vụ tấn công bằng tên lửa dữ dội của Iran.
Mặt khác, Không quân Israel (IAF) cho biết họ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc leo thang bất ngờ với Iran. Chuẩn tướng Effie Defrin-Phát ngôn viên quân đội Israel tuyên bố họ đã thiết lập "vùng tự do hoạt động trên không" từ miền tây Iran đến Tehran, nơi 70 tiêm kích của Tel Aviv đã tiến hành đợt không kích đêm qua.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng cảnh báo: "Chính quyền Iran đang biến người dân nước họ thành con tin. Họ đẩy người dân, đặc biệt những người ở Tehran, vào nguy cơ phải trả giá đắt vì tội ác mà chính phủ đã gây ra đối với người dân Israel. Nếu lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tiếp tục cho phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel, Tehran sẽ bị thiêu rụi".
Đêm 13-6, Israel đã triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn mang mật danh "Chiến dịch Sư tử Trỗi dậy", nhắm vào hơn 100 địa điểm quan trọng trên khắp Iran. Hơn 200 máy bay đã thả 330 quả đạn chính xác, tấn công đồng loạt những mục tiêu nhạy cảm nhất của Iran.
Trong số các mục tiêu có các cơ sở sản xuất tên lửa, nhà ở và văn phòng của các nhà khoa học hạt nhân, cùng trung tâm chỉ huy của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Đặc biệt, khu phức hợp làm giàu Natanz ở tỉnh Esfahan - trung tâm của chương trình làm giàu uranium Iran-đã bị hư hại nghiêm trọng, cùng với nhiều địa điểm khác trên khắp Tehran.
Đánh giá về tiềm lực quân sự, Israel được công nhận là một trong những quốc gia có quân đội tiên tiến nhất về công nghệ trên thế giới. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel-bao gồm Iron Dome, David's Sling và Arrow-thuộc hàng tinh vi nhất thế giới.
Không quân Israel được coi là một trong những lực lượng không quân tốt nhất thế giới, được trang bị máy bay tiên tiến và vũ khí chính xác.
Về phía Iran, quốc gia này sở hữu kho vũ khí tên lửa khổng lồ và tinh vi, bao gồm tên lửa đạn đạo có tầm bắn trên 3.000 km và cả vũ khí siêu vượt âm. Iran cũng dẫn đầu khu vực về chiến tranh thiết bị bay không người lái (UAV), với đội UAV đa dạng phục vụ mục đích giám sát và tấn công.
Bên cạnh đó, Iran có thể dựa vào đội quân thường trực lớn, lực lượng dự bị khổng lồ và khả năng chiến đấu bất đối xứng thông qua các lực lượng thân nước này, tấn công mạng và chiến thuật phi truyền thống.