Ia Grai đạt 103% kế hoạch kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 3-11, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Quý chủ trì hội nghị.
Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Lê Ngọc Quý (đứng, thứ 7 từ trái sang) tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm. Ảnh: Phương Lộc
Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Lê Ngọc Quý (đứng, thứ 7 từ trái sang) tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm. Ảnh: Phương Lộc

Triển khai đợt cao điểm “50 ngày, đêm” (từ 1-9 đến 26-10) tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn, UBND huyện Ia Grai đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp cùng các ngành chuyên môn và UBND các xã thị trấn huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và đã hoàn thành trước ngày 26-10.

Kết quả, tính đến hết ngày 26-10, huyện Ia Grai đã cài đặt, kích hoạt định danh điện tử 39.786 tài khoản, đạt 103% kế hoạch; trong đó, 2.785 tài khoản định danh mức độ 1; 37.001 tài khoản định danh mức độ 2.

Tính riêng trong đợt cao điểm “50 ngày, đêm”, toàn huyện kích hoạt 20.237 tài khoản (trung bình kích hoạt 361 tài khoản/ngày). So với thời điểm trước khi có đợt cao điểm, tỷ lệ kích hoạt tăng 103,5%.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Quý đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể hệ thống chính trị, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đúng theo kế hoạch đề ra.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null