Ia Grai: Chuẩn bị tổ chức Hội đua thuyền độc mộc và Liên hoan văn hóa cồng chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 khóa XVIII (mở rộng) nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022.

6 tháng qua, trong điều kiện bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 07-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.

1THANH NHẬT -Một góc trung tâm huyện Ia Grai DSCN1087
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật



Kết quả, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển; tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt hơn 4.328 tỷ đồng, tăng 20,85% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, tiếp tục đẩy mạnh triển khai xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ nông sản. Các địa phương quan tâm hướng dẫn Nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện tốt công tác phòng-chống hạn và khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra. Chương trình tái canh cây cà phê đảm bảo kế hoạch. Năm nay, huyện hỗ trợ cho người dân tái canh 127.000 cây cà phê giống, tổ chức 10 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê. Tích cực triển khai công tác phòng-chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Tổng thu ngân sách theo phân cấp của huyện ước gần 64,7 tỷ đồng, đạt 97% so với kế hoạch tỉnh giao. Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng ước đạt 1.605 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 1.271 tỷ đồng (tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước), hàng hóa và dịch vụ phát triển đa dạng, phong phú, cung ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Huyện đã triển khai 17 công trình đầu tư xây dựng cơ bản, khối lượng thực hiện đạt gần 33% kế hoạch, đồng thời lập phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng các công trình theo quy định.

Cùng với cấp mới 79 hồ sơ đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký là hơn 10,2 tỷ đồng, lập thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh cho 27 hộ, huyện còn quan tâm làm tốt công tác kêu gọi và hướng dẫn các nhà đầu tư triển khai 13 dự án theo đúng quy định. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tập trung  tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đã có 4 chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng năm 2022.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai nêu quyết tâm và thống nhất các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 10,7%. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, công tác phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2022-2023, phòng-chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, hoàn thành kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, đặc biệt là nợ đọng thuế. Phấn đấu đến cuối năm xã Ia Khai đạt chuẩn nông thôn mới, 12 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới.  

Huyện Ia Grai tổ chức hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô để thu hút khách du lịch. Ảnh: Phương Linh
Huyện Ia Grai tổ chức hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô để thu hút khách du lịch. Ảnh: Phương Linh


Cùng với đó, huyện chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội đua thuyền Độc mộc trên Sông Pô Cô và Liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2022. Đẩy mạnh hoạt động liên kết phát triển du lịch và liên kết xúc tiến, quảng bá sản phẩm. Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn . Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm.
 

THANH NHẬT

 

Có thể bạn quan tâm

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null