Hội An được du khách đề xuất là điểm đến lý tưởng về nghệ thuật và ẩm thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hội An nằm trong top 5 điểm đến được du khách nội địa đề xuất nhiều nhất về nghệ thuật và ẩm thực - theo trang thông tin du lịch Booking.com vừa công bố.

Hội An được khách nội địa đánh giá là điểm đến lý tưởng về nghệ thuật và ẩm thực. Ảnh: Tường Minh
Hội An được khách nội địa đánh giá là điểm đến lý tưởng về nghệ thuật và ẩm thực. Ảnh: Tường Minh
Trang thông tin du lịch Booking.com vừa công bố những điểm du lịch trong nước được khách nội địa đánh giá cao theo từng sở thích cá nhân.
Và Hội An nằm trong top 5 điểm đến được du khách đề xuất nhiều nhất về nghệ thuật và ẩm thực.
Du khách đánh giá Hội An là điểm đến lý tưởng nhất cho các hoạt động hội họa và nhiếp ảnh, xem đây là một nơi không thể bỏ qua đối với những người đam mê nghệ thuật bởi đô thị cổ này sở hữu gần 1.400 di tích các loại.
Bên cạnh đó, Hội An cũng nằm trong nhóm 5 điểm đến lý tưởng để thưởng thức ẩm thực cùng Đà Nẵng, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Trong khi đó, 5 điểm đến lý tưởng để thư giãn, bơi lội được du khách nội địa đánh giá cao nhất bao gồm Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Cát Bà và Vũng Tàu. 
Booking.com đưa ra những nhận định trên dựa vào tỷ lệ bình chọn, đặt phòng của du khách tại ứng dụng đặt phòng trực tuyến. 
Theo Tường Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null