Từ khóa: hòa giải

Ông Ksor Nai (thứ 2 từ phải sang) cùng người dân xã Chư Mố trao đổi về công tác hòa giải ở địa phương. Ảnh: H.M

Ksor Nai nhiệt tình với công tác hòa giải

(GLO)- Ngoài đảm nhận vai trò hòa giải viên tại Tòa án nhân dân (TAND) huyện Ia Pa, từ năm 1978 đến nay, ông Ksor Nai (SN 1956, thôn Plơi Apa Ama H’lắk, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) còn tích cực tham gia công tác hòa giải ở địa phương.

Già làng Đônh (bìa phải) giới thiệu về chiếc nỏ của người Bahnar. Ảnh: R.H

Điểm tựa Kon Brung

(GLO)- Không chỉ tâm huyết với công tác hòa giải, già làng Đônh (SN 1960; làng Kon Brung, xã Ayun, huyện Mang Yang) còn rất tâm huyết với việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Với bà con, ông là điểm tựa của làng Kon Brung.

Những “cột mốc sống” nơi phên giậu Tổ quốc

Những “cột mốc sống” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Với kinh nghiệm và uy tín, các già làng, người có uy tín ở xã biên giới Ia O (huyện Ia Grai) luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền thực hiện chính sách dân tộc, đảm bảo an ninh biên giới, hòa giải ở cơ sở và giúp bà con phát triển kinh tế. Họ là những “cột mốc sống” nơi phên giậu Tổ quốc.

Già làng Rơ Mah Chiêu tận tâm với buôn làng

Già làng Rơ Mah Chiêu tận tâm với buôn làng

(GLO)-

Bằng uy tín, kinh nghiệm của mình, ông Rơ Mah Chiêu (SN 1967, làng Chư Kó, xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật đem lại bình yên buôn làng.

Người cao tuổi Hà Bầu tích cực tham gia công tác hòa giải

Người cao tuổi Hà Bầu tích cực tham gia công tác hòa giải

(GLO)- Ông Ksor Klar-Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) cho biết: Toàn xã có hơn 1.500 hộ, với gần 8.000 khẩu, trong đó đa phần là người Jrai, Bahnar. Thời gian trước đây, lợi dụng trình độ dân trí còn hạn chế, kinh tế khó khăn, địa bàn rộng, kẻ xấu đã kích động, xúi giục bà con bỏ bê công việc nương rẫy, thưa kiện lẫn nhau, tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng, vượt biên, vi phạm pháp luật.
Taliban bị từ chối vì không theo “trật tự thế giới”

Taliban bị từ chối vì không theo “trật tự thế giới”

(GLO)-Đại diện của chính quyền Taliban tại Afghanistan cho hay, họ không được quốc tế công nhận bởi họ từ chối chấp nhận tuân theo ‘trật tự’ thế giới. Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Sirajuddin Haqqani trong cuộc gặp gỡ với các học giả tôn giáo và người đứng đầu các nhóm thiểu số tại tỉnh Paktia, đã phát biểu như thế.
Mạch ngầm trong lòng đất nóng

Mạch ngầm trong lòng đất nóng

(GLO)- 37 năm tuổi Đảng và trải qua 5 vị trí công tác, ông Kpă Jao (buôn Chính Hòa, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) như mạch nước ngầm lặng thầm mang đến cho vùng đất của cây lúa rẫy những đổi thay có tính cách mạng trong nếp nghĩ, cách làm.
Hòa giải để giữ tình làng nghĩa xóm

Hòa giải để giữ tình làng nghĩa xóm

(GLO)- Bà Vũ Thị Gắng (thôn 1, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) ký hợp đồng cho ông Cao Thế Hoàn (cùng thôn) thuê 2,2 ha đất nương rẫy tại thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa. Ông Hoàn thuê đất để trồng rau củ quả ngắn ngày dưới tán cao su. Thời hạn thuê đất là 3 năm, từ ngày 20-3-2022 đến hết ngày 20-3-2025 với giá 6 triệu đồng/năm. Trong hợp đồng hai bên ký ghi rõ, ông Hoàn có nghĩa vụ “sử dụng đất đúng mục đích… không được hủy hoại, làm giảm giá trị sử dụng của đất, không được làm chết cao su“.