H'Hen Niê: Hoa hậu truyền cảm hứng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Vượt qua hủ tục tảo hôn, H'Hen Niê đã thay đổi số phận của mình nhờ con đường học vấn. Để giờ đây cô gái Ê Đê khẳng định được bản thân, truyền cảm hứng cho nhiều người và góp phần mang hình ảnh của đất nước Việt Nam ra thế giới.

"Đáng ra tôi phải lấy chồng lúc 14 tuổi"

H'Hen Niê đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Thời điểm đó, người đẹp trở nên đặc biệt không chỉ bởi mái tóc tém, làn da nâu khác hẳn những hoa hậu trước đó, mà còn là cô gái dân tộc thiểu số đầu tiên bước lên bục cao nhất của một cuộc thi sắc đẹp danh tiếng. Để đạt được thành tích này, H'Hen Niê từng trải qua một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sinh ra tại một buôn làng ở Đắk Lắk. Điều kiện kinh tế khó khăn khiến nhiều người nơi đây không có cơ hội tiếp cận với con chữ hoặc phải bỏ học giữa chừng để kết hôn, làm kinh tế phụ giúp gia đình. Từ nhỏ, H'Hen Niê phải phụ giúp gia đình làm việc nhà, chăm em và cả công việc nặng nhọc trên nương rẫy. Đối với người đẹp, lý do đầu tiên khiến cô muốn đến trường đơn giản chỉ là vì học chữ sướng hơn lên rẫy. Tuy nhiên, mẹ H'Hen Niê muốn con gái sớm lập gia đình. Thậm chí bà từng hỏi cưới cho H'Hen Niê khi cô mới học lớp 7, lớp 8. Tuy nhiên, cô đã từ chối và mong muốn được đi học tiếp.

Người đẹp Ê Đê dành nhiều tâm huyết cho dự án trồng rừng. ẢNH: NVCC

Người đẹp Ê Đê dành nhiều tâm huyết cho dự án trồng rừng. ẢNH: NVCC

Quyết tâm theo đuổi con đường học hành càng lớn hơn sau khi H'Hen Niê bị tác động mạnh bởi hình ảnh bồng con của người bạn đồng trang lứa. Người đẹp bộc bạch: "Trong khi tôi còn cắp sách đi học lớp 8 thì bạn lại ở nhà chăm con. Hình ảnh cô bạn cùng lớp cho con bú khiến tôi ám ảnh. Tôi tự nhủ mình phải tiếp tục học". Bên cạnh đó, H'Hen Niê được truyền động lực theo đuổi con đường học vấn từ ông ngoại. Biết cô thích tìm tòi, khám phá cuộc sống, ông ngoại luôn nhắn nhủ rằng "nếu cố gắng học, Hen sẽ có cơ hội bước khỏi buôn làng". Những lời động viên đó giúp cô quyết tâm học với mong muốn thay đổi cuộc đời của mình, từ đó thay đổi quan niệm về việc phụ nữ Ê Đê phải sinh con sớm, kết thúc học hành sớm.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2018, H'Hen Niê gây ấn tượng mạnh khi phát biểu: "Tôi là một người dân tộc thiểu số, tôi đáng ra phải lấy chồng lúc 14 tuổi. Nhưng không, tôi chọn giáo dục. Từ con số 0, giờ tôi đứng tại đây. Tôi đã làm được và bạn cũng có thể làm được". Vẻ đẹp cá tính, khác biệt, sự tự tin cùng câu chuyện truyền cảm hứng giúp cô tiến thẳng vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường hoa hậu khốc liệt nhất hành tinh, nâng tầm vị thế của nhan sắc Việt trên bản đồ quốc tế. Sau cuộc thi, H'Hen Niê nhận được sự quan tâm, yêu mến của người hâm mộ quốc tế không chỉ bởi nhan sắc mà còn là câu chuyện vượt lên số phận để thành công.

Thư viện thân thiện mà H’Hen Niê thực hiện được thiết kế theo không gian mở, trang trí đẹp mắt nhằm tạo cảm hứng đọc sách cho các em nhỏ. ẢNH: NVCC

Thư viện thân thiện mà H’Hen Niê thực hiện được thiết kế theo không gian mở, trang trí đẹp mắt nhằm tạo cảm hứng đọc sách cho các em nhỏ. ẢNH: NVCC

Không bao giờ từ chối cơ hội được góp sức cho cộng đồng

Hơn ai hết, H'Hen Niê hiểu rõ sự khó khăn, thiếu thốn của những đứa trẻ ở buôn làng nơi mình sinh ra và lớn lên. Do đó, khi có khả năng, cô muốn góp chút sức để thay đổi cuộc sống tại quê nhà Đắk Lắk và cả người dân ở vùng sâu, vùng xa. Sau khi đoạt thành tích cao tại các cuộc thi nhan sắc, H'Hen Niê dùng tiền thưởng để thực hiện dự án mang tính thực tế như xây nhà văn hóa, thư viện, đem nước sạch, điện tới người Ê Đê tại quê nhà.

Bên cạnh đó, người đẹp còn có nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ học phí cho học sinh khó khăn, quảng bá thổ cẩm của người Ê Đê… "Nhiều người hay bảo vì sao cô này làm gì cũng cho buôn làng hết. Nhưng tôi lại thấy mình chưa làm được gì nhiều cả. Điều tôi mong muốn nhất là truyền cảm hứng học tập cho các em. Hiện nay, các em cũng đã cố gắng học đến nơi đến chốn, tự tin hơn để hòa nhập với xã hội, tìm được việc phù hợp và trở về giúp đỡ gia đình, buôn làng. Những điều đó khiến tôi thấy rất hạnh phúc", cô bày tỏ.

Trong hành trình hoạt động thiện nguyện của mình, H'Hen Niê tự hào khi nhắc về dự án thư viện thân thiện. Người đẹp sinh năm 1992 cho biết cô thực hiện ý tưởng này với mong muốn xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh cấp tiểu học tại vùng sâu, vùng xa. Đến nay, nàng hậu đã xây được 9 thư viện ở một số tỉnh thành.

Trang phục Bánh mì của H’Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018 tạo ấn tượng với khán giả quốc tế. ẢNH: NVCC

Trang phục Bánh mì của H’Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018 tạo ấn tượng với khán giả quốc tế. ẢNH: NVCC

"Tôi luôn mong các em nhỏ có môi trường phát triển tốt, nhất là những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Như mọi người thấy, đất không thể sinh thêm ra, cuộc sống thì ngày càng phát triển. Nếu các em không theo đuổi giáo dục, không khát vọng tìm kiếm đam mê thì sẽ khó có cơ hội để phát triển, cuộc sống sẽ luẩn quẩn như vậy", H'Hen Niê bày tỏ.

Trồng rừng cũng là hoạt động được H'Hen Niê theo đuổi suốt thời gian qua. Tính đến nay cô đã tham gia phủ xanh hơn 7 ha rừng. Người đẹp bày tỏ cô không đơn giản chỉ là trồng rừng mà còn muốn lan tỏa đến mọi người, nhất là các bạn trẻ, về tình yêu cây, yêu rừng, niềm hạnh phúc khi theo dõi hành trình các cây lớn lên.

Theo cô gái Ê Đê, đây là hành trình mà cô sẽ dành tâm huyết cả đời. Người đẹp tiết lộ cô luôn tận dụng các cơ hội với mong muốn có thêm nhiều hoạt động cộng đồng có ích cho xã hội. Cô tham gia nhiều sự kiện với "cát sê" là cùng mình thực hiện những dự án như xây thư viện, trồng rừng... "Tôi sẵn sàng bỏ công sức, hình ảnh của mình để góp phần kết hợp thực hiện các dự án. Trong các hoạt động xã hội, tôi thấy rằng trồng rừng cần sự chung tay, kết nối của nhiều con người, nhiều tổ chức khác nhau thì mới có thể làm được", H'Hen Niê chia sẻ.

Lan tỏa bản sắc Việt ra thế giới

Không chỉ tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, H'Hen Niê còn rất tích cực trong việc lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới.

Nhiều năm qua, H'Hen Niê thường xuyên góp mặt trong các sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch, nghệ thuật cả trong và ngoài nước với vai trò đại sứ. H'Hen Niê bày tỏ: "Tôi tự hào mình đến từ Việt Nam, một đất nước giàu đẹp, con người thân thiện, vui vẻ, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Tôi mong muốn hai tiếng "Việt Nam" ngày càng trở nên gần gũi, thân quen với mọi người trên khắp thế giới".

Theo Lạc Xuân (TNO)

Có thể bạn quan tâm