Hành khách đốt lửa trên máy bay, Vietnam Airlines đang làm rõ động cơ, mục đích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 2/11 một vụ việc nghiêm trọng đe dọa tới an ninh hàng không xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines do 1 hành khách đốt lửa khiến chuyến bay phải tạm dừng.

Theo thông tin ban đầu, chuyến bay VN243 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh , dự kiến khởi hành 08h00 sáng ngày 02/11. Trong quá trình máy bay lăn ra chuẩn bị cất cánh, tiếp viên Vietnam Airlines đã phát hiện sự việc một nam hành khách bật lửa tại vị trí ghế ngồi 20A.

Ngay khi sự việc xảy ra, hành khách này đã nhanh chóng tắt ngọn lửa và không gây cháy hay bất kỳ ảnh hưởng tới máy bay.

Ngay lập tức, tổ bay đã cho máy bay quay lại nhà ga, báo cáo sự việc và bàn giao hành khách trên cho cảng vụ và an ninh sân bay để xử lý tiếp theo quy định. Sau đó, chuyến bay VN243 đã cất cánh lại bình thường lúc 09h00 cùng ngày.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Vietnam Airlines cho rằng, an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay luôn được Vietnam Airlines đặt lên hàng đầu. Hãng đề nghị hành khách tuân thủ nghiêm túc các quy định đi lại bằng đường hàng không. Vietnam Airlines rất mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch khai thác phải thay đổi do sự việc này.

 

 Máy bay Vietnam Airlines.
Máy bay Vietnam Airlines.


Liên quan tới vụ việc này, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc xác nhận vụ việc trên và cho biết: "Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị và những người liên quan lên làm việc ".

"Hiện nay, cơ quan chức năng đã xác định người đốt lửa là H. T. H. ngồi trên hang ghế 20 của chuyến bay, Chúng tôi đang tiến hành làm việc với hành khách này để làm rõ động cơ, mục đích đốt lửa trên máy bay là gì?", ông Phương cho hạy.

Theo ông Phương, ngay sau khi làm rõ được mục đích đốt lửa của hành khách H. T. H. chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản là xử lý theo các quy định của pháp luật. Việc đốt lửa trên máy bay là điều cấm kỵ tuyệt đối với mỗi chuyến bay, do đó, chúng tôi cũng phải làm rõ xem có mục đích khủng bố nữa hay không.

Theo Nghị định số 147/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng của Chính phủ ban hành ngày 30/10/2013. Quy định phạt hành vi vi phạm "phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh  học trong khu vực làm thủ tục vận chuyển, khu vực cách ly, sân bay, trên tàu bay" lên đến mức cao nhất là 30 triệu đồng.

Đối với  hành vi vi phạm "tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học hoặc các thông tin khác có thể gây uy hiếp an toàn của tàu bay đang bay, người trên tàu bay đang bay" với mức phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Ngoài ra, gây rối, kích động, lôi kéo người khác làm mất an ninh, trật tự trong khu vực hạn chế  của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình trang bị, thiết bị hàng không dân dụng; vào khu vực hạn chế, lên tàu bay không khóa chốt cửa buồng lái tàu bay theo thời gian quy định trong thời gian tàu bay đang bay; vi phạm trật tự kỷ luật trong tàu bay; tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học mà chưa gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng; đưa người, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư và các đồ vật khác chưa qua kiểm tra an ninh hàng không vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay, lên tàu bay… thì bị phạt từ 03 triệu đồng đến 05 triệu đồng.

Các hành vi như: xâm nhập trái phép vào khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng; hành hung cán bộ công chức, viên chức, thành viên tổ bay, nhân viên hàng không, hành khách tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng; gây rối, kích động lôi kéo người khác gây rối làm mất trật tự an ninh trên tàu bay; trộm cắp, chiếm đoạt đồ vật, thiết bị hoặc tài sản trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay… thì bị phạt tiền từ 05 triệu đến 10 triệu đồng.

https://danviet.vn/hanh-khach-dot-lua-tren-may-bay-vietnam-airlines-dang-lam-ro-dong-co-muc-dich-2020110210244757.htm

 

Theo THẾ ANH (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

(GLO)- Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các ban, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp thực tiễn, mang lại hiệu quả cao.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hà (giữa) bị Công an xã Phù Mỹ Bắc bắt giữ.

Gia Lai: Bắt đối tượng trốn truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 9-11, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao Nguyễn Thị Hà (SN 1996, ở thôn Công Lương, phường Hoài Nhơn Đông) là đối tượng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lục Quang Trường về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ảnh: CACC

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lục Quang Trường (SN 2002, trú xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi; tạm trú làng Dăng, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nghiêm trị hành vi chống người thi hành công vụ

Nghiêm trị hành vi chống người thi hành công vụ

(GLO)- Gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ cản trở công vụ, một số đối tượng còn liều lĩnh tấn công cán bộ, gây thương tích, khiến dư luận bức xúc.

Lực lượng công an dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ.

Bắt Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (chồng của Đoàn Di Băng) cùng 2 Phó giám đốc Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai là Đinh Văn Liên và Nguyễn Thị Tuyến về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả", theo quy định tại Điều 192 bộ luật Hình sự năm 2015.

null