Hai thanh niên cầm dao kề cổ, cướp tài sản của người phụ nữ trên đèo Eo Gió

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trên đèo Eo Gió, Huynh và Đông cầm dao kề cổ uy hiếp bà C. và cướp 2 triệu đồng.

Ngày 3/10, Công an huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp Lê Nhật Huynh (17 tuổi, trú xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành) và Nguyễn Ngọc Đông (23 tuổi, trú xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nhóm đối tượng cướp tài sản vừa bị bắt giữ. (Ảnh: CA)
Nhóm đối tượng cướp tài sản vừa bị bắt giữ. (Ảnh: CA)

Theo hồ sơ vụ việc, rạng sáng 26/9, bà L.T.C. (trú thôn Ngọc Sơn, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành) chạy xe máy trên Tỉnh lộ 624.

Khi đang di chuyển lên đèo Eo Gió, đoạn qua địa phận thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện, bà C. bất ngờ bị hai nam thanh niên chặn đầu xe, dùng dao kề cổ và yêu cầu đưa tiền.

Lo sợ tính mạng bị đe dọa, bà C. đã móc trong túi ra 2 triệu đồng đưa cho nhóm cướp. Ngay sau khi lấy tiền, hai đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin trình báo của bà C, Công an huyện Nghĩa Hành đã vào cuộc truy vết, bắt giữ Lê Nhật Huynh và Nguyễn Ngọc Đông.

Tại cơ quan công an, hai thanh niên khai nhận đã gây ra vụ kề dao vào cổ bà C. để cướp tài sản.

Ngoài vụ cướp nêu trên, Huynh còn thực hiện hai vụ cướp tài sản của người đi đường khác cũng trên đèo Eo Gió trong tháng 9, trong đó có sự tham gia của Phạm Võ Duy Thành (18 tuổi, trú xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh).

Từ lời khai này, cùng các chứng cứ khác, Công an huyện Nghĩa Hành thực hiện lệnh bắt giữ Thành.

Qua đấu tranh, Thành và Huynh khai nhận thêm đã gây ra hai vụ cướp tài sản khác tại xã Nghĩa Dũng, huyện Nghĩa Hành và TP Quảng Ngãi cùng với một vụ cướp trên đường liên huyện qua địa bàn xã Nghĩa Trung (huyện Tư Nghĩa).

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hàng trăm đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội

Gia Lai: Hàng trăm đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai cho biết: Toàn tỉnh hiện có 451 đơn vị chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền 73,8 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi. Nguyên nhân do các đơn vị này tạm ngừng hoạt động, phá sản, giải thể.

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

(GLO)- Tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

null