Hà Nội: Bắt Tuấn 'Kỹ' và đàn em Khánh 'Trắng', thu nhiều súng quân dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an TP.Hà Nội vừa bắt Tuấn “Kỹ” cùng đồng bọn để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Lực lượng chức năng áp giải Tuấn “Kỹ” đi thu gom tang vật- Ảnh Công an cung cấp
Lực lượng chức năng áp giải Tuấn “Kỹ” đi thu gom tang vật- Ảnh Công an cung cấp


Chiều 27.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Tuấn (tức Tuấn “Kỹ”, 38 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Ngoài Tuấn “Kỹ”, Công an TP.Hà Nội còn tạm giữ hình sự Hoàng Thị Thành (49 tuổi, trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi tổ chức đánh bạc; Nguyễn Quang Vinh (59 tuổi, trú Q.Long Biên; từng là đàn em của Khánh “Trắng”, một đối tượng hình sự cộm cán ở Hà Nội đã bị xử lý), Phạm Sơn Tùng (37 tuổi, trú Q.Long Biên), Nguyễn Hữu Tuấn (30 tuổi, quê tại H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và Lê Công Vũ (30 tuổi, quê H.Tĩnh Gia) về hành vi đánh bạc.

 

 Tuấn “Kỹ” cùng 3 khẩu súng quân dụng tang vật - Ảnh Công an cung cấp
Tuấn “Kỹ” cùng 3 khẩu súng quân dụng tang vật - Ảnh Công an cung cấp


Trước đó, qua công tác trinh sát, PC02 Công an TP.Hà Nội phát hiện nhóm tội phạm có tổ chức do Tuấn “Kỹ” cầm đầu, có biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng trên địa bàn TP.Hà Nội.

Ngày 17.1, PC02 Công an TP.Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Tuấn “Kỹ” cùng nhóm kể trên và Phạm Ngọc Vân (52 tuổi, trú P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy), Hoàng Minh Quang (29 tuổi, trú P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên).

Khám xét nơi ở của nhóm đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 khẩu súng quân dụng, gồm: 1 súng dạng tiểu liên cùng hộp tiếp đạn; 1 súng dạng CKC cắt nòng, cắt báng; 1 súng dạng K59 và 1 hộp đạn, trong có 16 viên đạn dạng đạn K59; 1 hộp tiếp đạn; 25 viên đạn dạng đạn súng K54; 3 viên đạn dạng đạn súng thể thao; 6 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu liên quan đến việc việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bước đầu, PC02 Công an TP.Hà Nội xác định, khoảng tháng 8.2020, Vinh nhận một tài khoản cá độ trị giá 50.000 USD trên trang mạng cá độ bóng đá có tên bong88.com và thỏa thuận quy đổi 1 USD = 5.000 đồng, trị giá tài khoản tương đương 250 triệu đồng để tổ chức đánh bạc, hưởng hoa hồng.

Từ tài khoản này, Vinh chia cho Tuấn “Kỹ” một tài khoản trị giá 20.000 USD và thỏa thuận 1 USD = 6.000 đồng. Vinh hưởng và chịu trách nhiệm 1.000 đồng/USD trên tổng số tiền thắng thua trong tài khoản chia cho Tuấn “Kỹ”.

Sau khi nhận tài khoản của Vinh, Tuấn “Kỹ” lại chia thành 5 tài khoản nhỏ để giao cho khách, hưởng tiền chênh lệch.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc, PC02 Công an TP.Hà Nội xác định Tuấn “Kỹ” còn mở một cơ sở hoạt động tín dụng đen tại số 45, ngõ 198 đường Ngọc Lâm (Q.Long Biên) và thuê 3 người thu tiền lãi.

Theo TRẦN CƯỜNG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null