Triệt phá một ổ ma túy, thu giữ súng quân dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công một tụ điểm buôn bán ma túy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Thu giữ số lượng lớn ma túy và một khẩu súng quân dụng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đỗ Đình Thảo khai nhận đã mua ma tuý của Vỹ. Ảnh: CA
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đỗ Đình Thảo khai nhận đã mua ma tuý của Vỹ. Ảnh: CA



Trước đó, khoảng 14h ngày 12.10, tại một nhà nghỉ ở thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đỗ Đình Thảo, SN 1999, trú tại xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân đang tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá và 1 viên thuốc lắc.

 

Đỗ Viết Vỹ là đối tượng thường xuyên bán ma túy cho các con nghiện. Ảnh: CA
Đỗ Viết Vỹ là đối tượng thường xuyên bán ma túy cho các con nghiện. Ảnh: CA


Đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 13.10 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tỉnh Thanh Hóa tiến hành triệt xóa điểm bán ma túy phức tạp tại nhà Đỗ Viết Vỹ (tại thôn Tân Cộng, xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa) Vỹ chính là đối tượng đã bán ma túy cho Đỗ Đình Thảo.

Khám xét nhà của Vỹ, lực lượng chức năng đã thu giữ một số lượng lớn ma túy tổng hợp dạng đá, thuốc lắc và heroin được cất giấu khá kỹ tại các gốc cây, kẽ giường ngủ, khe cửa...và 1 khẩu súng quân dụng bên trong có 3 viên đạn cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc buôn bán ma túy.


 

Khẩu súng quân dụng lực lượng chức năng đã thu giữ tại nhà của đối tượng Vỹ. Ảnh: CA
Khẩu súng quân dụng lực lượng chức năng đã thu giữ tại nhà của đối tượng Vỹ. Ảnh: CA



Nhà của Đỗ Viết Vỹ là một điểm mua bán ma túy phức tạp, thường xuyên tụ tập những đối tượng nghiện ma túy gây phức tạp tình hình ANTT. Với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi khi thực hiện giao dịch mua bán ma túy, Vỹ thường giao dịch trên mạng xã hội, nhận tiền của đối tượng nghiện rồi chỉ nơi cất giấu ma túy để đối tượng nghiện chủ động lấy, nếu phát hiện lực lượng công an tuần tra, kiểm tra thì nhanh chóng tiêu hủy, tẩu tán tang vật.

Bước đầu tại cơ quan Công an, Đỗ Đình Thảo và Đỗ Viết Vỹ đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

 

https://laodong.vn/phap-luat/triet-pha-mot-o-ma-tuy-thu-giu-sung-quan-dung-845046.ldo

Theo DIỆU ANH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.