Giai đoạn khó khăn của “Zico Thái”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có màn khởi đầu tệ nhất trong lịch sử khi ngụp lặn ở vị trí cuối bảng xếp hạng V.League 2023-2024 với vẻn vẹn 2 điểm sau 6 trận đấu.

Niềm tin vào huyền thoại người Thái Kiatisak đang vơi dần với những hoài nghi đội bóng Phố núi sẽ nói lời chia tay với ông, nhất là khi họ vừa bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành giữ chức Giám đốc Học viện LPBank HAGL.

Với lực lượng hiện tại, thật khó để đòi hỏi nhiều ở HLV Kiatisak. Ảnh: L.V.N

Với lực lượng hiện tại, thật khó để đòi hỏi nhiều ở HLV Kiatisak. Ảnh: L.V.N

Kiatisak đã có một “thời thanh xuân” đầy ngọt ngào với đội bóng của bầu Đức khi trở thành công thần giúp HAGL tạo ra kỳ tích vô tiền khoáng hậu vừa thăng hạng đã giành 2 chức vô địch V.League. Trên logo của đội bóng bây giờ cũng chỉ vẻn vẹn 2 ngôi sao ghi dấu cho những lần đăng quang ở thời điểm “Zico Thái” làm dậy sóng cầu trường cả nước.

Với nghiệp cầm quân, ông tương đối thành công khi nắm quyền huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển Thái Lan. Bởi vậy, khi trở lại sân Pleiku ngồi trên chiếc ghế nóng, Kiatisak được kỳ vọng sẽ tái hiện thành tích năm xưa ở cương vị mới.

Thực tế, ông đã có một mùa giải V.League 2021 thăng hoa với việc dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu. Đáng nói, đội bóng Phố núi đã phá liên tiếp những cái dớp như không thể thắng Hà Nội FC hay toàn thua trước SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân.

Hoàng Anh Gia Lai năm đó thi đấu lì lợm, hiệu quả và sẵn sàng cuốn phăng chướng ngại trên đường chinh phục chức vô địch. Trớ trêu thay, dịch bệnh Covid-19 hoành hành khiến giải đấu bị hủy và giấc mơ vô địch của chiến lược gia người Thái cùng các học trò trở nên dang dở.

1 năm sau, cũng là những con người đó, song HAGL lại thể hiện một phong độ không ổn định. Không khó để nhìn ra tình hình đội bóng Phố núi ở mùa giải V.League 2022 bởi nhiều cầu thủ vướng rắc rối chuyện đi ở. Để rồi, HAGL chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 khi mùa giải kết thúc.

HLV Kiatisak (bìa trái) có rất nhiều nỗi niềm khi dẫn dắt đội bóng Phố núi. Ảnh: Văn Ngọc

HLV Kiatisak (bìa trái) có rất nhiều nỗi niềm khi dẫn dắt đội bóng Phố núi. Ảnh: Văn Ngọc

Đúng như dự đoán, hàng loạt ngôi sao như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy đã nói lời chia tay với đội bóng. Điều này buộc HLV Kiatisak phải đôn các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm lên đấu trường V.League trong bối cảnh lò đào tạo trẻ của họ cũng cho thấy dấu hiệu đi xuống ở các giải trẻ trong nước.

Không có cầu thủ trẻ đủ chất lượng, ngoại binh cũng không khá khẩm hơn là bao khi “ngân sách” để chi cho việc chiêu mộ khá hạn chế nên HAGL không thể đem về những cái tên sao số mà chỉ là những cầu thủ “dạt” từ các đội bóng khác ở V.League hoặc không mấy tên tuổi.

Tình trạng này kéo dài ở mùa giải V.League 2023 và 2023-2024. Những Bảo Toàn, Quang Nho, Đức Việt, Quốc Việt… chỉ dừng lại ở mức trung bình cho dù có hơn 1 mùa chơi ở đấu trường lớn nhất Việt Nam.

Với ngoại binh, HLV Kiatisak phải thay đổi phương án liên tục trước khi chốt phương án đón nhận Jhon Cley khi cầu thủ này không còn nằm trong kế hoạch của Công an Hà Nội.

Đội bóng Phố núi cũng đã ký hợp đồng với tiền đạo Martin-người đã đến thử việc tại Quảng Nam nhưng không thành công. Trang dữ liệu bóng đá Soccerway chỉ ghi nhận Martin từng thi đấu cho Câu lạc bộ Legon Cities tại Giải Vô địch Quốc gia Ghana vào năm 2016. Ở mùa giải đó, anh có 4 lần ra sân với 155 phút thi đấu và không ghi được bàn thắng nào.

Với lực lượng như vậy thì khó để đòi hỏi nhiều hơn ở HLV Kiatisak. Thế nhưng, chiếc ghế của chiến lược gia 50 tuổi đang bị đặt dấu hỏi lớn, nhất là khi HAGL nhận sự tài trợ từ LPBank. Tên đội bóng gắn bó hơn 20 năm đã đổi thành LPBank HAGL. Mới đây nhất, ngày 20-12, đội bóng công bố bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành vào vị trí Giám đốc Học viện LPBank HAGL.

Ông Vũ Tiến Thành từng giữ chức HLV trưởng Sài Gòn FC và TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ là nhà cầm quân lão làng, ông Thành còn được biết đến là người cá tính. Đây là động thái mới có sự tác động từ phía LPBank và giới mộ điệu đồn đoán về phương án thay thế Kiatisak nếu đội bóng tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

Hơn 3 năm ngồi chiếc ghế nóng, HLV Kiatisak hiểu rõ đội bóng của bầu Đức hiện đã không còn là HAGL “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” như ngày ông bước xuống sân bay Pleiku hơn 20 năm trước. Và, nếu không có điều thần kỳ giúp đội bóng thoát khỏi tình cảnh hiện tại, ngày Kiatisak chia tay Phố núi với những ký ức buồn sẽ không còn xa.

Có thể bạn quan tâm

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

(GLO)- Nối dài chuỗi thành tích tại Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026, các kỳ thủ trẻ Gia Lai đã mang về thêm những tín hiệu tích cực về quá trình xây dựng lực lượng kế cận.

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

(GLO)- Tối 2-8, với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

Tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

(GLO)- Tối 1-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Ban Tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc nhằm rà soát toàn bộ nội dung, kỹ thuật và công tác tổ chức trước khi sự kiện chính thức diễn ra.

Nhiều tín hiệu vui cho phong trào bóng đá trẻ Gia Lai

Tín hiệu vui cho phong trào bóng đá trẻ Gia Lai

(GLO)- Không chỉ là sân chơi dịp hè dành cho các cầu thủ nhí, Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 còn phản ánh sự chuyển mình của phong trào bóng đá cơ sở. Sự phát triển, đầu tư của các đội bóng đang mở ra nguồn lực kế cận đầy triển vọng cho bóng đá tỉnh nhà.

null