Gia Lai: Tối 3-9, ghi nhận thêm chùm ca bệnh 5 trường hợp mắc Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 3-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan sau khi ghi nhận 1 chùm ca bệnh 5 công nhân cạo mủ cao su dương tính với SARS-CoV-2. 
Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, tối 3-9, qua công tác lấy mẫu và xét nghiệm, tỉnh Gia Lai ghi nhận 5 trường hợp công nhân cạo mủ cao su dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp dương tính cụ thể: T.V.Đ. (SN 1977, địa chỉ tại khu nhà công vụ Quân đoàn ; N.V.C. (SN 1978, địa chỉ tại tổ 5, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku); N.Q.H. (SN 1983, địa chỉ khu nhà công vụ Quân đoàn); N.V.D. (SN 1983, địa chỉ thôn Sơn Bình, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) và N.V.Đ. (SN 1982, địa chỉ tổ 6, phường Yên Thế, TP. Pleiku).
Thông tin dịch tễ của 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 như sau: Trường hợp P.V.Đ: Lúc 11 giờ ngày 21-8: về nhà tại đường Nguyễn Nhạc, tổ 6, phường Yên Thế, TP. Pleiku. Ngày 22-8: 7 giờ, cây xăng gần nhà khách T500, TP. Pleiku; 11 giờ: ở nhà tại đường Nguyễn Nhạc, tổ 6, phường Yên Thế. 7 giờ ngày 25-8: Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang. 15 giờ ngày 2-9: nhà khách T500, TP. Pleiku.
Trường hợp N.V.C: Ngày 21-8: ở nhà tại tổ 5, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku. 11 giờ ngày 22-8: ở nhà tại 274/9/2 Lê Duẩn, TP. Pleiku. Ngày 23-8, 7 giờ: tại 871 Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku; 17 giờ: tại cây xăng nhà khách T500, TP. Pleiku.
Trường hợp N.Q.H: 17 giờ 45 phút ngày 24-8: tại cây xăng Quân đoàn 3, TP. Pleiku. 7 giờ ngày 25-8: Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang.
Trường hợp N.V.D: Ngày 24-8: Tiệm sửa xe Sáng, tại ngã 3 sân bay, TP. Pleiku. 
Trường hợp T.V.Đ: 10 giờ 30 phút, ngày 22-8: Tạp hóa gần điện nước Như Ý, đường Lê Duẩn, TP. Pleiku. 16 giờ 30 phút ngày 23-8: cửa hàng Diệp Hòa Trâm, đối diện Siêu thị Co.opmart Pleiku, đường Cách Mạng Tháng 8, TP. Pleiku.
Ngày 24-8 lúc 17 giờ 30 phút: Tạp hóa gần điện nước Như Ý, đường Lê Duẩn, TP. Pleiku; 17 giờ 45 phút: cây xăng Quân đoàn 3. 
Sau khi ghi nhận 1 chùm ca bệnh 5 công nhân cạo mủ cao su dương tính với SARS-CoV-2, tối 3-9, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức họp khẩn. Ảnh: Như Nguyện
Sau khi ghi nhận 1 chùm ca bệnh 5 công nhân cạo mủ cao su dương tính với SARS-CoV-2, tối 3-9, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức họp khẩn. Ảnh: Như Nguyện
Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp như trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng-chống dịch; thực hiện việc phong tỏa các mốc dịch tễ có liên quan đến 5 ca bệnh nêu trên; lấy mẫu và xét nghiệm toàn diện đối với các trường hợp liên quan. Các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát các địa điểm, địa phương như: Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, các địa điểm liên quan, tiến hành thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ các điểm dịch tễ liên quan.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 TP. Pleiku tiến hành kiểm tra, rà soát việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg tại địa phương, xử phạt nghiêm các trường hợp vị phạm. Đối với UBND huyện Chư Sê cần tiến hành đánh giá lại toàn công tác phòng-chống dịch tại địa phương, đồng thời thực hiện khoanh vùng tạm thời xã Ia Hlốp, liên quan đến trường hợp H.P. (là F2 của tài xế lái xe “luồng xanh”, địa chỉ ở tỉnh Đak Nông, phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi thực hiện test nhanh tại Bệnh viện Quân y 211 trước đó). 
Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, để kịp thời phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, người dân có thể gọi đến đầu số điện thoại (0269)1022 hoặc gửi nội dung phản ánh lên trang Hệ thống thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai tại địa chỉ https://1022.gialai.gov.vn để được hỗ trợ, tư vấn. Đề nghị người dân toàn tỉnh nâng mức cảnh giác cao nhất trong phòng-chống dịch, thực hiện nghiêm  phương châm “5K + vắc xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ phòng-chống dịch hiệu quả.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

null