Gia Lai: Tiêu hủy pháo nổ vận chuyển trái phép qua biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-1, tại Đồn biên phòng Ia Nan (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh, huyện đã tổ chức tiêu hủy 35,3 kg pháo nổ trái phép bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ.
 

Bộ đội Biên phòng tiến hành tiêu hủy số pháo trái phép bị bắt giữ. Ảnh: N.T

Số pháo trên là pháo bi có nguồn gốc từ Thái Lan, được các đối tượng dùng xe máy xé lẻ hàng rồi vận chuyển nhỏ giọt qua biên giới. Khi bị phát hiện, đối tượng đã bỏ lại phương tiện, tang vật tại hiện trường để chạy thoát thân. Lực lượng Đồn Biên phòng CKQT Lệ Thanh, Đồn Biên phòng Ia Nan đã bắt giữ 5 vụ vận chuyển pháo lậu, thu giữ tang vật 35,3 kg pháo các loại. Số tang vật đã được Hội đồng tiêu hủy tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Thượng tá Vũ Trung Kiên-Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: hiện đang gần thời điểm Tết Nguyên đán nên các vụ vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới càng gia tăng. Vì vậy, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quản lý, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại biên giới nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời xử lý mạnh tay hơn đối với hành vi mua bán vận chuyển trái phép các loại pháo qua biên giới.

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null