Gia Lai lấy ý kiến công khai về các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 25-3, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Gia Lai có công văn về việc lấy ý kiến công khai về các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh.

Theo đó, thực hiện quy định về công khai lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, công dân về khen thưởng, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh) công khai Danh sách các tập thể, cá nhân được các cơ quan, đơn vị, địa phương xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước (giai đoạn 2019-2023), Cờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (giai đoạn 2021-2023). Thời gian lấy ý kiến từ ngày 25-3 đến hết ngày 3-4-2024.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho PGS-TS Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho PGS-TS Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Cụ thể, danh sách lấy ý kiến đề nghị khen thưởng gồm: Huân chương Lao động hạng nhất có 2 tập thể; Huân chương Lao động Hạng nhì có 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba có 1 tập thể và 7 cá nhân; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có 6 tập thể và 21 cá nhân; Cờ thi đua của UBND tỉnh có 72 đơn vị; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh có 28 cá nhân.

Các ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân (nếu có) về các trường hợp khen thưởng, đề nghị chuyển trực tiếp đến Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ), số 03 đường Hai Bà Trưng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc qua địa chỉ Email: tdktgl@gmail.com để tổng hợp, rà soát và báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, UBND tỉnh.

Xem danh sách tập thể, cá nhân lấy ý kiến về đề nghị khen thưởng tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.