Dựng kịch bản, hiện trường giả bị trộm chuốc thuốc mê để lấy tiền gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Để có tiền đánh bạc và trả nợ, đối tượng đã phá két sắt của gia đình để trộm tiền rồi dựng hiện trường giả thành vụ trộm đột nhập, bị chuốc thuốc mê hòng che đậy hành vi, nhưng cuối cùng bị công an lật tẩy.

Sáng ngày 13.2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận vẫn đang làm việc với N.M.P (sinh năm 2005, ngụ huyện Hàm Tân, Bình Thuận) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng đã phá két sắt của gia đình để trộm tiền rồi dựng kịch bản bị trộm đến nhà chuốc thuốc mê, trộm 160 triệu đồng.

Trước đó, nhận tin báo tại nhà ông Đ. ở huyện Hàm Tân, Bình Thuận bị trộm phá két lấy tiền, Công an huyện đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai cũng những người liên quan.

P. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an

P. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an

Qua làm việc, N.M.P là con của chủ nhà khai có 2 người đàn ông đến nhà, sau vài câu hỏi thì P. không nhớ gì nữa và cho rằng mình bị chuốc thuốc mê rồi 2 người kia vào phá két sắt trộm tiền. Khoảng 1 tiếng sau, P. tỉnh dậy thì thấy mình trong rẫy tràm và gọi cho bố đến chở về. Tại nhà, két sắt bị phá và mất 160 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Hàm Tân phát hiện nhiều mâu thuẫn trong lời khai của P. nên đã tập trung đấu tranh. Cuối cùng, kịch bản giả vụ chuốc thuốc mê để phá két sắt nhằm trộm tiền gia đình của P. đã bị lật tẩy.

P. khai mình chính là người trộm số tiền 160 triệu đồng của gia đình để đánh bạc và trả nợ. Các chi tiết được P. lên kế hoạch tỉ mỉ từ mua máy cắt để phá két sắt, mua sim rác để đánh lừa gia đình, tạo hiện trường giả, tìm lời khai logic với diễn biến các tình tiết.

Hiện Công an huyện Hàm Tân đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định.

Có thể bạn quan tâm