Du lịch "ngoài trái đất"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Ra ngoài trái đất” để du lịch nghe tưởng chừng như chuyện viễn tưởng, chỉ dành riêng cho những nhà vũ trụ học hoặc những tỷ phú chơi ngông. Tuy nhiên, điều đó không xa vời đối với chúng ta, thậm chí rất gần, chỉ cần vác ba lô lên, từ Pleiku đi chừng hơn... 160 km là tới. Đó là quần thể du lịch khoa học ICISE ở Quy Hòa, thuộc TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Một góc nhìn trung tâm ICISE. Ảnh: T.Đ
Một góc nhìn trung tâm ICISE. Ảnh: T.Đ

ICISE là tên viết tắt của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, khánh thành năm 2013. Đây là nơi từng hội tụ của hầu hết các nhà khoa học hàng đầu thế giới về khoa học cơ bản, vũ trụ học, trong đó có hơn 10 giáo sư đoạt giải Nobel; nơi hàng ngàn nhà khoa học nổi tiếng thế giới đến dự hội nghị và tham quan trung tâm. Đến tham quan quần thể khoa học này, du khách có cơ hội tiếp xúc và nghe những bài thuyết trình khoa học chuyên sâu về vũ trụ như: Thuyết tương đối, Lực hấp dẫn, Vũ trụ học trong kỷ nguyên Planck, Sự tồn tại của vũ trụ sau Big Bang (vụ nổ lớn cách đây 15 tỷ năm), Đi tìm sự sống ngoài trái đất, Cửa sổ nhìn ra vũ trụ, Có hay không sự sống ngoài vũ trụ... Đây cũng là nơi công bố phát minh ra hạt Higgs “hạt của Chúa” được trao giải Nobel năm 2013. Khách du lịch đến đây có cơ hội ra “ngoài trái đất” bằng kính viễn vọng hoặc những mô hình vũ trụ sinh động.

ICISE nằm dọc bờ biển hoang sơ bên cạnh TP. Quy Nhơn, không gian tĩnh lặng, yên ả. Đây là tổ hợp các công trình kiến trúc theo phong cách Pháp gồm: khu trung tâm hội nghị, khu nhà suy ngẫm, nhà hàng, nhà chiếu hình vũ trụ... cùng nhiều tiểu cảnh thơ mộng. Không gian ICISE được ưu đãi bởi vị trí đắc địa, sau lưng là dãy núi ôm nửa vòng cung như vết chân chiến mã khổng lồ từ biển đạp vào cách núi, phía trước là bãi cát dài tự tình với những đợt sóng trắng xóa. Nhìn từ trên cao, cả khu như một chiếc cung, mà sóng biển là dây cung từng đợt dồn dập bắn những mũi tên của thần tình yêu vào thành phố. Khu trung tâm còn được tô điểm thêm cung bậc lãng mạn bởi dòng sông uốn lượn như một sợi chỉ hồng thắt chặt tình cảm giữa núi và biển.

Bên cạnh ICISE là Tổ hợp không gian khoa học được xây dựng trên khu đất rộng 3,8 ha, gồm có 3 hạng mục gồm: nhà mô hình vũ trụ, bảo tàng khoa học và đài quan sát thiên văn. Theo thiết kế, Tổ hợp không gian khoa học là một khối nhà tròn, hài hòa với cảnh quan núi non, không gian xanh bên bờ biển Quy Hòa thơ mộng. Nhà mô hình vũ trụ dự kiến được trang bị công nghệ trình chiếu và mô phỏng mới nhất, đài quan sát thiên văn phổ thông được bố trí 10 kính thiên văn dễ tiếp cận giúp người xem khám phá vũ trụ. Bảo tàng khoa học gồm nhiều gian hàng triển lãm các thí nghiệm khoa học xoay quanh các chủ đề vật lý... Cả 2 công trình có kiến trúc lạ mắt này đều do kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp Jean François Milou thiết kế.

Vừa rất hiện đại, khoa học lại vừa rất cổ điển... là những cảm xúc của du khách khi được chìm đắm, thoát ra khỏi đời thực, thoát ra “ngoài trái đất”. Đứng ở ICISE như đứng ở cửa sổ nhìn ra vũ trụ. Những du khách may mắn đến đây trong những ngày tháng 7, thời điểm nơi này đang diễn ra những hội nghị khoa học, sẽ cảm nhận được rằng thế giới rất xa nhưng cũng thật gần, thật gần như câu thơ của Hàn Mặc Tử: “Áo em trắng quá nhìn không ra”.

Trường Đăng
 

Có thể bạn quan tâm

Võ đường làm du lịch

Võ đường làm du lịch

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?

Chuông gió Tây Nguyên

Chuông gió Tây Nguyên

(GLO)- Chưa qua cổng nhà Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Hrung) đã có thể nghe thanh âm trong trẻo, hiền hòa của tre nứa chạm vào nhau. Những chiếc chuông treo trước hiên nhà sàn đón gió, ngân nga thanh âm mộc mạc.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Sau nhiều đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025, nhiều vùng trồng hoa Tết tại TP. Huế từng ngập sâu, chịu thiệt hại nặng nề. Bước sang đầu năm 2026, nhờ nỗ lực vượt khó bền bỉ của người nông dân, sắc xuân tươi mới đang dần trở lại trên những cánh đồng hoa cố đô một thời tiêu điều, xơ xác.

null