![]() |

![]() |
Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14 giờ hằng ngày.
(GLO)- Ngày 8-5, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai phát đi bản tin cảnh báo giông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực tỉnh.
Ngày 8/5, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C
Theo dự báo, thời tiết ngày 7/5, nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhưng về đêm vẫn có mưa rào và dông.
Nhiều nơi ở Bắc và Trung Bộ đang trải qua những ngày nắng gắt với nhiệt độ cao nhất gần 40°C, dự báo mưa lớn sắp trút xuống khu vực này làm dịu đi thời tiết oi bức.
Nước Anh đang trải qua những ngày đầu tháng 5 nóng nhất trong lịch sử khi nhiệt độ liên tục tăng vọt, làm gia tăng các cảnh báo về cháy rừng và những nguy cơ tiềm ẩn khi bơi lội ở vùng nước tự nhiên. Nam Á cũng đang trong tình trạng tương tự.
Ngày 4/5, thời tiết cả nước phổ biến có nắng, nhiều nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ đạt ngưỡng 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, độ ẩm thấp.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, mưa dông xuất hiện từ Bắc vào Nam, tuy nhiên có sự khác nhau về tần suất và thời gian xảy ra, nguy cơ đi kèm lốc, sét, mưa đá.
Ngày và đêm 3/5, Bắc Bộ trời ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C; Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối 3/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh trời có nắng từ rất sớm, nhiệt độ buổi sáng nằm trong khoảng từ 29 đến 31 độ C, phù hợp cho chương trình Lễ Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thời tiết TP.HCM hôm nay 29.4 ít mây, nhiệt độ cao nhất khoảng 33 - 35 độ C, không mưa và rất thích hợp cho các hoạt động lễ hội ngoài trời.
Hà Nội có thể đón mưa trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ sau đó trời hửng nắng nhẹ. Huế, Đà Nẵng, Nha Trang đón thời tiết thuận lợi trong thời gian nghỉ lễ. Đà Lạt và TPHCM có thể đón mưa dông cục bộ vào chiều tối.
Khu vực Thủ đô Hà Nội trời chuyển mát, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Sau cơn mưa lớn, có 34 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, 7 trụ điện ở xã Kroong (TP.Kon Tum, Kon Tum) bị gãy đổ, 2 trường học bị tốc mái hoàn toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 26-4, các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục duy trì thời tiết đặc trưng giai đoạn chuyển mùa, với nền nhiệt cao vào ban ngày và khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng vào chiều tối.
(GLO)- 3 thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Sơn La đang trú mưa trong lán ruộng thì bị sét đánh trúng, 1 thiếu niên tử vong, 2 em còn lại may mắn thoát nạn.
Ngày 25-4, Trung tâm Kỹ thuật quan trắc Khí tượng Thủy văn có thông tin thêm về hơn 23 ngàn cú sét đánh ở miền Bắc sáng cùng ngày.
(GLO)- Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25-4, trên địa bàn một số nơi ở TP.Pleiku và huyện lân cận (tỉnh Gia Lai) xuất hiện mưa dông cục bộ kèm gió mạnh, trong đó mưa đá xuất hiện tại một số xã, phường của TP. Pleiku.
Từ ngày mai, 24-4, nền nhiệt ở phía Bắc sẽ chùng xuống, nhiều nơi có mưa. Từ ngày 25-4, mưa rào cũng xuất hiện ở Nam bộ về chiều và tối, nhưng chủ đạo vẫn nắng nóng.
Tối 22/4, trên địa bàn 2 huyện Thanh Chương, Tân Kỳ xảy ra mưa dông kèm lốc xoáy rất mạnh làm gãy đổ cột điện, đổ cây, nhiều nhà dân bị tốc mái, giao thông trên một số tuyến đường bị gián đoạn.
Ngày 22/4, Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào, các khu vực khác cũng chịu ảnh hưởng tương tự.
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ vừa có thông tin chi tiết về thời tiết TP.HCM và các điểm du lịch lân cận trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.
Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thông tin về việc một cơn bão mạnh (cấp 12) xuất hiện và ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh vào thời điểm đầu tháng 5-2025 là không có cơ sở khoa học.