Độc đáo cây thông Noel được làm từ gần 1.300 chiếc nón lá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại diện khách sạn Metropole Hà Nội cho biết, năm nay khách sạn tổ chức Giáng sinh theo phong cách riêng và độc đáo.
 Cây thông Noel khổng lồ làm từ nón lá Việt Nam. (Ảnh: Metropole Hà Nội)
Cây thông Noel khổng lồ làm từ nón lá Việt Nam. (Ảnh: Metropole Hà Nội)
Theo đó, lần đầu tiên vận động viên xe đạp huyền thoại người Anh David Lloyd sẽ cùng với 6 đại sứ của các nước Anh, Italy, Thụy Sỹ và hai đại sứ của phái đoàn Liên mình châu Âu (EU) tại Việt Nam tham gia đua xe tại chương trình “Thắp sáng mùa lễ hội” của khách sạn vào ​hôm nay, 1-12.
David Lloyd và các đại sứ sẽ cùng thắp sáng cây thông Giáng sinh cao 15 mét đặt ở vườn treo Le Balcon du Metropole, được trang trí bởi 1.250 chiếc nón lá truyền thống Việt Nam và hơn 50.000 bóng đèn lung linh.
Đặc biệt, khách sạn còn trưng bày cây thông cao 4 mét có treo 38 điều ước của các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang cơ nhỡ, trẻ em là nạn nhân của các vụ buôn bán người của Quỹ Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội, với mong muốn giúp điều ước của các em có cơ hội thành hiện thực…
Trước mặt tiền của khách sạn cũng có cây thông Noel làm từ nón lá Việt Nam. (Ảnh: Metropole Hà Nội)
Trước mặt tiền của khách sạn cũng có cây thông Noel làm từ nón lá Việt Nam. (Ảnh: Metropole Hà Nội)
Ông William J. Haandrikman, Tổng Giám đốc khách sạn Metropole Hà Nội chia sẻ: “Mùa lễ hội là thời gian sum họp bên người thân và trao gửi yêu thương đến mọi người. Giáng sinh năm nay, khách lưu trú tại khách sạn Metropole Hà Nội sẽ giúp những ước mơ của các em nhỏ thành hiện thực bằng cách hái những tấm thiệp nhỏ trên cây thông Noel và gửi quà tặng đến các em qua khách sạn.”
David Lloyd, vận động viên vừa giành chiến thắng trong cuộc đua triathlon (ba môn phối hợp) tại Laguna Lăng Cô và cuộc đua marathon vượt núi tại Sa Pa. Cuộc đua xe đạp của các Đại sứ là một phần trong nỗ lực gây quỹ cho Newborns Việt Nam, quỹ từ thiện Anh Quốc với sứ mệnh giảm thiểu nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Đông Nam Á.
Đại diện khách sạn cho biết, hòa chung không khí lễ hội, dàn đồng ca Metropole sẽ đi quanh các nhà hàng trong khách sạn, trình diễn những giai điệu du dương bằng năm thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Pháp và tiếng Việt trong đêm Giáng sinh và ngày Giáng sinh để dành tặng du khách nghỉ dưỡng tại khách sạn.
Ngoài ra, không thể thiếu những bữa tiệc phong phú, đặc sắc và hấp dẫn mang phong cách riêng của ẩm thực Việt Nam, Pháp, Italy do các đầu bếp uy tín của khách sạn dành riêng cho các thực khách mùa Noel này (giá từ 1.950.000 đồng đến 3.960.000 đồng).
Mai Mai (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null