(GLO)- Trên số báo in ngày 26-12-2013 có một số thông tin đáng chú ý sau:
>> Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: (trang 3)
Nhiều doanh nghiệp chịu bất lợi
Đi vào hoạt động được 6 năm nhưng đến thời điểm này Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh vẫn rơi vào tình cảnh đìu hiu và èo uột. Nhiều doanh nghiệp đành phải “quay lưng” với khu kinh tế nhiều hứa hẹn này bởi những chính sách mang tính “bóp nghẹt” cơ hội kinh doanh của họ.
>> Học sinh dân tộc thiểu số bỏ học: (trang 4)
Những giải pháp từ thực tế
“Tỉnh ta có khoảng trên 370.000 học sinh từ bậc học mầm non đến THPT, trong đó tỷ lệ học sinh ở bậc học mầm non là cao nhất, còn lại thì càng học lên cao càng… rớt dần, đặc biệt là số học sinh dân tộc thiểu số”-đó là thực trạng mà bà Nhan Thị Hằng Nga-Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo, đã nêu ra tại Hội thảo về tình hình học sinh dân tộc thiểu số bỏ học do Sở tổ chức trong hai ngày (23 và 24-12).
>>An toàn thực phẩm trong dịp lễ, Tết (trang 5)
Đến hẹn… lại lo!
Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp năm hết Tết đến, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) lại trở nên “nóng” bởi đây là dịp mà cả cung và cầu đều tăng cao nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Chính vì vậy, nếu không có sự quản lý chặt chẽ của ngành chức năng thì việc xảy ra ngộ độc thực phẩm là điều khó tránh khỏi.
>> Huyện Ia Grai: (trang 7)
Dân bức xúc vì không có đường đi chung
Ròng rã hơn 5 năm nay, bà Võ Thị Hường-đại diện cho người dân thôn 3, xã Ia Tô, huyện Ia Grai trực tiếp đi đến UBND các cấp khiếu nại việc mất đường đi chung. UBND huyện Ia Grai đã chỉ đạo UBND xã Ia Tô phối hợp với các ban ngành của huyện đến hiện trường xác minh, giải quyết đơn khiếu nại. Tuy vậy, đến nay sự việc mới chỉ dừng lại ở mức độ ghi nhận, giải quyết nửa chừng, không dứt khoát.