Điểm báo Gia Lai ngày 12-4-2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên số báo in ngày 12-4-2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:
 

>> Tập trung xử lý xe vi phạm tải trọng (Trang 3)

Từ ngày 6-3 đến 4-4, lực lượng Thanh tra Giao thông đã phát hiện, xử lý 89 phương tiện vi phạm chở hàng hóa quá tải, quá khổ; lập 167 biên bản phạt vi phạm hành chính đối với 34 tổ chức và 34 cá nhân với tổng tiền phạt trên 2,6 tỷ đồng.

>> Xã Đông: Tập trung nguồn lực để về đích nông thôn mới (Trang 4)


Huyện Kbang và xã Đông đang tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

>> Di tích Rộc Tưng: Hiện vật 80 vạn năm phát lộ (Trang 7)

Sáng 11-4, tại thị xã An Khê, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật năm 2017 tại di tích Rộc Tưng (xã Xuân An, thị xã An Khê).

>> Lặng thầm những người lính vệ binh (Trang 8)

Bất kể mưa hay nắng, họ vẫn nghiêm trang, chỉnh tề đứng gác. Đêm về khuya, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì những người lính ấy vẫn thức để canh cho đồng đội ngủ, tuần tra bảo vệ các mục tiêu hay rong ruổi trên đường làm nhiệm vụ kiểm soát quân sự. Đó là việc làm của những người lính ở Tiểu đoàn Vệ binh 27, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3.

>> Dân làng Gran hiến đất xây trường (Trang 10)

Ngôi trường THCS Nguyễn Chí Thanh khang trang, sạch đẹp nằm trên diện tích 2 ha đất do dân làng Gran (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) đồng lòng hiến tặng.

GLO

Có thể bạn quan tâm