Theo VTCNews
Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT2025. Chúng tôi xin cập nhật gợi ý lời giải, đáp án đề Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2025 nhanh và chính xác nhất.
(GLO)- Chiều 27-3, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, lãnh đạo tỉnh đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu tham dự Chương trình “Du xuân hữu nghị” nhân dịp khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.
(GLO)- Sáng 27-3, tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn FLC, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) tổ chức Hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục biển - cao nguyên”.
(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.
(GLO)- Ngày 25-3, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Dự án “Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện sinh kế, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu ở xã Bình Phú”.
(GLO)- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã triển khai 10 tổ chuyên ngành đi kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm là sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền trên địa bàn các phường ở phía Đông tỉnh.
(GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, xã Tây Sơn và các đơn vị liên quan đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để phục vụ du khách về tham quan hệ thống di tích, bảo tàng gắn liền với phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn cùng những điểm đến thú vị khác.
(GLO)- Từ đảo Corsica của nước Pháp, ông Joel D’Ondatz đã đi qua nhiều vùng đất trước khi dừng chân tại Gia Lai. Chính hương hoa cà phê dịu nhẹ, không khí trong lành và nhịp sống bình yên của cao nguyên đã mang đến cho ông những trải nghiệm đặc biệt về vùng đất cao nguyên giàu bản sắc này.
(GLO)- Theo phương án của Công an tỉnh, người dân, du khách khi tham gia Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 vào tối 28-3 có thể đậu xe ở khu vực xung quanh Quảng trường Trung tâm thương mại và một số khu vực lân cận.
(GLO)- Sáng 25-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường công tác chuẩn bị tổ chức chương trình Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.
(GLO)- Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chuỗi sự kiện quy mô, giàu sức lan tỏa được kỳ vọng mở ra cơ hội để Gia Lai bứt phá trong phát triển du lịch.
(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ diễn ra tối 28-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).
(GLO)- Sáng 20-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về xây dựng sản phẩm du lịch tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.
(GLO)- Ngày 19-3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia APEC 2027 có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai để khảo sát cơ sở vật chất chuẩn bị cho Năm APEC 2027.
(GLO)- Ngày 21-3, Ngày hội thưởng ngoạn hoa trang suối Tà Má lần thứ II sẽ diễn ra tại thôn Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai. Đây là dịp để du khách chiêm ngưỡng sắc hoa trang rừng rực rỡ bên dòng suối Tà Má, đồng thời trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của người Bahnar Kriêm.
(GLO)- Kết thúc năm 2025, lần đầu tiên sau 65 năm phát triển, ngành du lịch cả nước đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế. Thành quả này là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều biến động.
(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 269/2025/NĐ-CP ngày 14-10-2025 của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.
(GLO)- Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, không khí du Xuân tại Gia Lai tiếp tục rộn ràng khi người dân và du khách đổ về các quán cà phê, điểm vui chơi sinh thái và chùa chiền để tận hưởng những ngày đầu năm mới.
(GLO)- Năm 2025 đi qua, để lại dấu ấn đặc biệt trong tiến trình phát triển của tỉnh Gia Lai - một năm của những quyết sách lớn, những chuyển động sâu sắc và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.
(GLO)- Thời điểm giáp Tết, trên con đường dẫn vào xã Gào (tỉnh Gia Lai), những cội mai rừng thấp thoáng sắc vàng hiện ra nhiều hơn sau mỗi khúc cua. Chưa kịp chạm ngõ mùa xuân, người ta đã bắt gặp không khí Tết sớm len lỏi trong từng khu vườn, trên nương rẫy, dọc theo những bờ rào xanh.
(GLO)- Không còn nhịp vội của 29 Tết, mùng 1 Tết Bính Ngọ ở Gia Lai bắt đầu bằng sự tươi mới. Phố xá sáng bừng sắc áo dài, đông người du xuân, còn trong mỗi mái nhà là mâm cơm đầu năm và tiếng cười sum họp. Một ngày mở Tết với hai nhịp điệu song hành: rộn ràng ngoài phố, ấm áp trong nhà.
(GLO)- Giữa cao nguyên Gia Lai lộng gió, Quảng trường Đại Đoàn Kết - “trái tim” của Phố núi Pleiku - là không gian văn hóa thiêng liêng, nơi hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.