Đak Pơ: Ra mắt mô hình tổ liên kết chăn nuôi heo lai-siêu nạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vừa qua, tại xã Hà Tam, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ đã tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ liên kết “Chăn nuôi heo lai-siêu nạc” cho 20 hội viên phụ nữ trên địa bàn xã.
 

Ban Chủ nhiệm tổ liên kết nhận quyết định và ra mắt. Ảnh: Hồng Thi

Mô hình được triển khai cho hội viên, phụ nữ thuộc các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhiều kinh nghiệm chăn nuôi thuộc các thôn 3, 4, 5 (xã Hà Tam). Tổng kinh phí thực hiện mô hình là 142 triệu đồng. Theo đó, mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 3 con heo giống và thức ăn ban đầu tương đương trị giá hơn 4,5 triệu đồng. Con giống do Ban điều hành và các tổ viên của mô hình lựa chọn.

Khi tham gia mô hình, các hộ sẽ được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật quy trình chăm sóc con giống, vệ sinh chuồng trại, phòng ngừa dịch bệnh... Được biết, với quy trình chăn nuôi heo lai siêu nạc, heo được vận động nhiều, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có nên tỷ lệ nạc cao, chất lượng thịt thơm ngon Theo tính toán, dự kiến sau 3 tháng nuôi, lợn có thể xuất chuồng, mang lại thu nhập khoảng 4,5-5 triệu đồng/hộ.

Mô hình được tổ chức nhằm mục đích giúp các hội viên phụ nữ có cơ hội được giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong chăn nuôi; từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống; góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, công tác Hội và chương trình giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

null