Đà Nẵng: Xét xử tú ông của 'những nàng Kiều'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hoàng cùng em họ lập nhóm Zalo 'tập đoàn phò', 'những nàng Kiều' để tập hợp gái bán dâm, trong đó Hoàng ăn chặn đến 70% tiền bán dâm.

Trần Minh Hoàng. Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng cung cấp
Trần Minh Hoàng. Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng cung cấp


Sáng 15.9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm “tú ông” điều hành đường dây bán dâm ở khu vực biển Đà Nẵng, trong đó phục vụ cả người nước ngoài. HĐXX tuyên phạt Trần Minh Hoàng (28 tuổi, ngụ thôn Cương, xã Ngọc Mỹ, H.Lập Thạch, Vĩnh Phúc) 3 năm tù tội môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, khuya 9.4.2020, lực lượng công an ập vào nhà số 89 Nguyễn Xuân Khoát (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), bắt quả tang người đàn ông Hàn Quốc L.J.S. (56 tuổi) mua bán dâm với C.T.C. (22 tuổi, ngụ Điện Biên).

Rạng sáng 30.4.2020 tại nhà 35 Phan Anh (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), công an tiếp tục phát hiện khách làng chơi T.T.L. (36 tuổi) giao cấu với gái bán dâm N.T.A. (33 tuổi, ngụ Thái Nguyên).

Kết quả điều tra xác định, tháng 3.2020, Hoàng vào Đà Nẵng điều hành đường dây mại dâm giúp em họ là Đặng Thị Hương (36 tuổi, ngụ tổ 11, khu 1, P.Hà Trung, TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

Cả hai thuê khách sạn trên đường Minh Mạng (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) làm “động” mại dâm, đưa 5 gái bán dâm phía Bắc vào ăn ở tại khách sạn và tuyển chọn thêm nhiều cô gái tại Đà Nẵng.

Hoàng lập và điều hành nhóm Zalo bán dâm tên “tập đoàn phò” và “những nàng Kiều”. Hoàng giao “bồ ruột” là gái bán dâm Phạm Thị Thủy Tiên (24 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) ghi sổ sách thu chi tiền bạc.

Hương ra giá bán dâm 1 triệu đồng/lượt, 3 triệu đồng/đêm, chưa kể tiền phòng khách sạn từ 100.000 - 500.000 đồng.

 

 Một số gái bán dâm trong đường dây
Một số gái bán dâm trong đường dây "tập đoàn phò", "những nàng Kiều" bị bắt tháng 4.2020. Ảnh: NGUYỄN TÚ


Đáng chú ý, dù Hương quy định tỷ lệ ăn chia tiền bán dâm là 4/6 (Hương thu 40%, gái bán dâm hưởng 60% và tiền boa thêm của khách), nhưng Hoàng ép gái bán dâm phải chia cho Hoàng đến 70%.

Hoàng điều động 4 đàn em giang hồ phía Bắc vào, chiêu mộ thêm gần chục đối tượng tiền án tiền sự tại Đà Nẵng với nhiệm vụ đăng hình "nóng" của gái bán dâm lên Zalo để tìm khách làng chơi, đồng thời chở “những nàng Kiều” đi “hành nghề”.

Chỉ trong vòng 13 ngày từ 28.3.2020 đến 9.4.2020, anh em Hoàng, Hương thu tiền ăn chia bán dâm gần 55 triệu đồng. Khi Tiên và Hương bị bắt, Hoàng bỏ mặc, trốn về quê và sau đó bị truy nã.

Liên quan đường dây bán dâm này, trước đó, TAND TP.Đà Nẵng cũng đã tuyên phạt Hương 12 năm tù, Tiên 9 năm tù; các đàn em của Hoàng là Phạm Văn Quân (ngụ Hải Phòng), Nguyễn Văn Tình (cùng 29 tuổi), Cao Xuân Dương (26 tuổi, cùng ngụ Hoà Bình) và Trần Văn Mạnh (24 tuổi, ngụ TP.Hạ Long) cùng 4 năm tù, Trần Ngọc Sơn (26 tuổi, ngụ Quảng Nam) 3 năm tù, về các tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

(GLO)- Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Minh Vương (SN 1993) và Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990), cùng trú tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

null