Cựu tổng thống Guinea bị bắt lại sau vài giờ được một nhóm vũ trang giải thoát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Bộ Quốc phòng Guinea ngày 4/11 cho biết giới chức nước này đã bắt lại Moussa Dadis Camara, lãnh đạo chính quyền quân sự năm 2008-2010, cùng hai cựu sĩ quan cấp cao là Moussa Tiegboro Camara và Blaise Gomou sau vụ vượt ngục. Ba người này được đưa về Maison Centrale de Conakry, nhà tù tại thủ đô của Guinea.
Thủ đô Conakry của Guinea. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thủ đô Conakry của Guinea. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tù nhân vượt ngục còn lại là cựu đại tá Claude Pivi chưa bị bắt. "Chúng tôi đang triển khai mọi biện pháp để truy lùng kẻ vượt ngục cuối cùng", Bộ Quốc phòng Guinea thông báo.

Trong khi đó, vài giờ sau vụ việc, luật sư của ông Camara xác nhận thân chủ đã quay trở lại nhà tù, đồng thời khẳng định cựu Tổng thống Guinea bị một nhóm vũ trang bắt cóc tại nhà tù, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Guinea Charles Wright cho biết “nhóm tay súng với vũ khí hạng nặng xông vào nhà tù Central House và rời đi cùng 4 bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ tấn công người biểu tình ngày 28/9/2009, trong đó có cựu đại úy Moussa Dadis Camara".

Ông Camara cùng một số người bị cáo buộc chỉ đạo quân đội thảm sát và cưỡng hiếp người biểu tình trong sân vận động ở thủ đô năm 2009. Theo điều tra của Liên Hợp Quốc, hơn 150 người thiệt mạng trong sự kiện này.

Cựu đại úy Camara phủ nhận trách nhiệm, đổ lỗi cho các đơn vị dưới quyền làm trái lệnh. Ông Camara bị giam từ tháng 9/2022 khi tòa thụ lý vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null