Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Nam tặng hơn 600 suất quà cho học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 13-1, đại diện Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Nam đã đến thăm và tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến-xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

Đại diện Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Nam trao quà và chụp ảnh lưu niệm với thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến. Ảnh: Như Nguyện
Đại diện Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Nam trao quà và chụp ảnh lưu niệm với thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, đoàn đã trao hơn 600 suất quà gồm áo ấm, đồng phục và tập vở cho các em học sinh. Tổng giá trị quà tặng hơn 90 triệu đồng do cán bộ, viên chức, người lao động công ty đóng góp. Đây là sự quan tâm, chia sẻ đồng thời góp phần động viên, khích lệ các em học sinh khó khăn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số có thêm động lực phấn đấu vươn lên trong học tập.

Được biết, với truyền thống tương thân tương ái, nhiều năm qua, Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Nam thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện tại các vùng khó khăn của các tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Gia Lai; qua đó góp phần chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.